MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Áp lực chốt lời đã xuất hiện sau hai phiên tăng điểm. Ảnh: Lê Toàn

Dòng tiền nhập cuộc, chứng khoán duy trì đà tăng điểm

Gia Miêu LDO | 27/12/2023 09:25

Thị trường chứng khoán chưa cho thấy, xu hướng tăng điểm rõ ràng, nhà đầu tư cần cân nhắc quyết định mua thêm khi áp lực chốt lời dần lớn.

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà tăng điểm, dù mức tăng còn khiêm tốn, nhưng vẫn có những tín hiệu tích cực chung, khi bên mua vẫn đang thắng thế và lực mua chủ động tìm kiếm cơ hội.

Với cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines, phiên hôm qua (26.12) trở thành điểm đến đáng chú ý nhất sau thông tin được đưa ra khỏi diện cảnh báo.

Điểm tích cực trong phiên hôm qua là dòng tiền có dấu hiệu trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng các chỉ báo kỹ thuật đang tăng vào vùng quá mua, cho nên thị trường có thể liên tục xuất hiện nhịp điều chỉnh trong những phiên tới.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 644,7 triệu đơn vị, giá trị 14.738,6 tỉ đồng, giảm nhẹ cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước đó. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 69,4 triệu đơn vị, giá trị 1.701 tỉ đồng.

Thanh khoản thị trường là điều các nhà đầu tư đang theo dõi và chờ đợi có sự cải thiện. Đợt cấu trúc cuối năm tài chính của các quỹ lớn chuẩn bị kết thúc, kỳ vọng áp lực bán ròng của khối ngoại sẽ giảm, thị trường có diễn biến tích cực hơn.

Yếu tố có thể kích thích dòng tiền lớn nhập cuộc theo đánh giá của nhiều chuyên gia phân tích đó là hiện tại, mặt bằng lãi suất huy động đã giảm về mức tương đương với giai đoạn dịch COVID-19, nhưng mặt bằng lãi suất cho vay vẫn còn khá cao và điều kiện vay vốn được kiểm soát chặt chẽ.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 13.12.2023 mới được gần 10% so với cuối năm 2022, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ và mục tiêu cả năm, nên chưa thể nói chúng ta đang có dòng vốn rẻ.

Trong khi đó, một dòng vốn lớn đang bị “kẹt” trong thị trường bất động sản, có thể cần nhiều thời gian để khơi thông thị trường này, qua đó giúp nền kinh tế vận hành hiệu quả hơn.

Điều quan trọng lúc này đó là chi phí vốn của nền kinh tế cần tiếp tục giảm, các ngân hàng giảm được chi phí vốn bình quân mới có thể giúp lãi suất cho vay dần hạ xuống.

Thêm vào đó, nhà đầu tư kỳ vọng, chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước vẫn nghiêng về xu hướng nới lỏng để kích thích tăng trưởng. Khi chính sách hạ lãi suất điều hành được kích hoạt, lãi suất cho vay hạ trên các sản phẩm, trong đó có lãi vay giao dịch ký quỹ sẽ là yếu tố cần thiết để kích hoạt dòng vốn quay trở lại thị trường một cách mạnh mẽ.

Nhận định về xu hướng của thị trường, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán VietCap đưa ra dự báo, VN-Index sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự tại 1.123-1.127 điểm của đường MA200 ngày và vùng đỉnh gần nhất.

Một nhịp điều chỉnh giảm có thể sẽ xuất hiện từ ngưỡng cản này để VN-Index kiểm định hỗ trợ MA5, MA20 đang nằm tại 1.111-1.113 điểm. Tuy nhiên, nếu lực bán không mạnh, thể hiện ở mức thanh khoản thấp khi chỉ số điều chỉnh sẽ giúp VN-Index có cơ hội vượt MA200 sau đó.

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ giằng co quanh đường trung bình 200 phiên.

Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên VN-Index có thể sẽ chưa thể vượt hoàn toàn đường trung bình 200 phiên trong những phiên tới.

Điểm tích cực trong phiên hôm qua là dòng tiền có dấu hiệu trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng các chỉ báo kỹ thuật đang tăng vào vùng quá mua, cho nên thị trường có thể liên tục xuất hiện nhịp điều chỉnh trong những phiên tới.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng nhẹ, nhưng chỉ báo vẫn đang trong vùng bi quan, các chuyên gia của Yuanta nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn