MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tâm lý nhà đầu tư đang rất tích cực. Ảnh: Bảo Chương

Dòng tiền sẽ chảy mạnh vào chứng khoán sau kỳ nghỉ lễ

Gia Miêu LDO | 04/09/2023 10:59

Thị trường chứng khoán trong tháng 9 được dự báo vẫn diễn biến tích cực với thanh khoản cao duy trì như hiện nay.

Trái với diễn biến đa số các kỳ nghỉ lễ dài trước đây khi nhà đầu tư chạy đua bán cổ phiếu, tâm lý nhà đầu tư vẫn rất tích cực. Thị trường chứng khoán cũng đã có phiên hồi phục khá tích cực về mặt điểm số và thanh khoản ở phiên cuối tháng 8. Tuy vậy, sức mạnh của dòng tiền sẽ được kiểm chứng sau kỳ nghỉ lễ khi lực bán gia tăng từ hoạt động chốt lãi của giới đầu tư khi hàng loạt cổ phiếu, nhất là cổ phiếu ngoài nhóm VN30, đã đồng loạt áp sát và thậm chí vượt mức giá ghi nhận trước phiên giảm điểm mạnh ngày 18.8.

Trong tháng 9.2023, thông tin được chờ đợi nhất là cuộc họp thường niên bàn về lãi suất của Fed. Giới phân tích dự báo Fed sẽ dừng tăng lãi suất trong đợt này, sau một loạt dữ liệu kinh tế cho thấy sự chậm lại trong nền kinh tế Mỹ. Tại thị trường trong nước, một vấn đề được theo dõi sát sao là thị trường trái phiếu, khi có khoảng 25.820 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn. Theo thống kê ước tính trong cả năm 2023, tháng 9 chỉ đứng sau tháng 6 (với 34.796 tỉ đồng) và tháng 8 (với 27.854 tỉ đồng) về giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn theo tháng. Trong bối cảnh đó, danh sách các doanh nghiệp chậm thanh toán theo công bố của HNX vẫn đang kéo dài thêm qua từng ngày. Tính đến ngày 24.8.2023, có khoảng 67 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thông tư số 10/2023/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 23.8.2023 đã ngưng hiệu lực thi hành một số điều khoản tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN cũng sẽ được thị trường phân tích và đánh giá sâu hơn. Ngoài ra, còn có những thông tin về các dự án đầu tư công lớn, các số liệu kinh tế vĩ mô, kỳ vọng vào một số báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2023 cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đến thị trường.

Với việc thanh khoản thị trường vẫn duy trì trên mốc 20.000 tỉ đồng mỗi phiên bất chấp kỳ nghỉ lễ đang đến gần, có thể thấy dòng tiền vẫn tiếp tục chọn ở lại kênh chứng khoán. Đây là xu thế tương đối hợp lý khi mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng kỳ hạn 1 năm đã xuống thấp hơn mức 6%, thấp hơn giai đoạn COVID-19. Trong khi đó, các sản phẩm bất động sản dù đã được chiết khấu nhưng mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức cao, khó phù hợp với khẩu vị của giới đầu tư.

Dự báo xu hướng của thị trường sau kỳ nghỉ lễ, các chuyên gia cho rằng thị trường tháng 9 có lẽ vẫn diễn biến tích cực với thanh khoản cao duy trì như hiện nay. Xu hướng của VN-Index trong tháng 9 có lẽ vẫn sẽ quay lại khu vực 1.250 - 1.280 điểm. Diễn biến giao dịch tuần đầu tiên của tháng 9 nhiều khả năng vẫn là khởi sắc với đà tăng của nhiều nhóm cổ phiếu công nghệ, dầu khí, bán lẻ, tài chính...

Công ty chứng khoán Sacombank đưa ra nhận định, xu thế của thị trường vẫn được đánh giá là tích cực. Diễn biến trước kỳ nghỉ lễ vẫn duy trì được trạng thái này phần nào nhờ hiệu ứng từ việc tổng thống Mỹ sẽ tới Việt Nam trong ít ngày tới. Chính nhờ hiệu ứng này, xu thế tích cực vẫn được đánh giá cao hơn sau kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên nhìn xa hơn một chút, diễn biến thị trường trong tháng 9 được đánh giá là khó lường.

TS Nguyễn Duy Phương - Giám đốc đầu tư DGCapital đánh giá thấp khả năng VN-Index vượt cản 1.250 ngắn hạn một cách bền vững, hay nói cách khác là nhà đầu tư nên cẩn trọng với những nhịp hưng phấn vượt cản giả. Một phần bởi yếu tố kỹ thuật do thị trường đã trải qua giai đoạn phân phối kéo dài từ cuối tháng 7 và tạo ra áp lực chờ bán lớn. Một phần khác là do yếu tố dòng tiền khi nhóm có tính chất dẫn dắt là ngân hàng không có nhiều dư địa để tạo ra sự đột biến ngay, dù mặt bằng định giá lúc này còn rẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn