MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xu hướng chuyển dịch giữa các kênh đầu tư sẽ tiếp tục diễn ra trong nửa cuối năm 2023 và 2024. Đồ hoạ: Đức Mạnh

Dòng tiền thông minh sẽ chảy vào cổ phiếu bluechips giá rẻ

Đức Mạnh LDO | 14/08/2023 21:12

Chuyên gia kỳ vọng dòng tiền sẽ đổ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn với các ưu thế đứng đầu ngành, tài chính ổn định và khả năng giành thêm thị phần nhờ ưu thế về quy mô đi kèm với mức định giá đã được chiết khấu tương đối so với thị trường.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán BSC, xu hướng chuyển dịch giữa các kênh đầu tư sẽ tiếp tục diễn ra trong nửa cuối năm 2023 và 2024. Với dư địa hạ lãi suất thêm 1 lần nữa trong nửa cuối năm cộng với kỳ vọng lợi nhuận năm 2024 sẽ tăng trưởng đáng kể do mức nền 2023 thấp, BSC cho rằng đây tiếp tục sẽ là động lực cho thị trường chứng khoán đi lên trong nửa cuối năm 2023 và 2024 về mặt điểm số và thanh khoản.

Chuyên gia từ BSC kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục phục hồi trong nửa cuối năm 2023. Ảnh: BSC

Về sức khoẻ của các doanh nghiệp, chuyên gia dự báo tăng trưởng lợi nhuận 2 quý cuối năm 2023 sẽ khả quan hơn do mức nền thấp của năm 2022. Tăng trưởng lợi nhuận năm 2024 dự kiến kỳ vọng ghi nhận ở mức tích cực 20,5% so với nền thấp 2023 (đã loại trừ ngành hàng không).

Dự báo chi tiết về nhóm cổ phiếu, BSC chia thành hai nhóm chính. Thứ nhất là nhóm cổ phiếu có mức nền kết quả kinh doanh thấp trong năm 2023 do chịu nhiều yếu tố “cơn gió ngược chiều” mang yếu tố chu kỳ như giá hàng hóa sụt giảm mạnh, nhu cầu về đơn hàng yếu. Nhóm này trong năm 2023 sẽ có mức phục hồi đáng kể trong năm 2024, bao gồm: Tài nguyên cơ bản, thủy sản, hóa chất và phân bón, bán lẻ và thực phẩm, dệt may, tiện ích.

Thứ hai là nhóm cổ phiếu tiếp tục duy trì tăng trưởng trong năm 2024 gồm hàng không, khu công nghiệp, ngân hàng và công nghệ.

Chuyên gia từ BSC cho biết: "Định giá nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ không còn rẻ, đặc biệt sau kết quả kinh doanh quý I/2023. Trong bối cảnh dòng tiền quý II tương đối co hẹp, đặc biệt trong giai đoạn quý II/2023. Do đó nhóm vốn hóa vừa và nhỏ duy trì hiệu suất tương đối tích cực khi phù hợp với khẩu vị của nhiều nhà đầu tư.

Tuy nhiên, dòng tiền bắt đầu luân chuyển sang các cổ phiếu lớn khi định giá của nhóm ngành này vẫn còn ở vùng hấp dẫn, đặc biệt diễn ra trong tháng 6 và tháng 7. Chúng tôi cho rằng trong giai đoạn cuối năm 2023, với việc nhiều nhóm ngành đã có mức tăng đáng kể, thị trường sẽ có tính phân hóa sâu sắc và việc lựa chọn cổ phiếu sẽ đặt lên ưu tiên".

Chuyên gia từ Chứng khoán BSC đánh giá triển vọng tích cực với nhóm cổ phiếu ngành công nghệ - viễn thông, khu công nghiệp, ngân hàng... trong nửa cuối năm 2023. Ảnh: BSC

Với những nền tảng trên, BSC ưu tiên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn với các ưu thế đứng đầu ngành, tài chính ổn định và khả năng giành thêm thị phần nhờ ưu thế về quy mô đi kèm với mức định giá đã được chiết khấu tương đối so với thị trường. Ngoài ra, cơ hội cũng sẽ đến với những nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có câu chuyện tăng trưởng riêng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn