MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỷ giá đồng Yên đã giảm xuống mức đáy, còn 143,89/USD. Ảnh: Xinhua

Đồng Yên kéo dài chuỗi ngày vực thẳm

Quý An (theo Bloomberg) LDO | 09/08/2023 06:17

Đồng Yên tiếp tục suy yếu bất chấp Thống đốc BOJ đưa ra cảnh báo về ngoại hối.

Thời gian qua, đồng Yên đã suy yếu sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) điều chỉnh chương trình kiểm soát đường cong lợi suất.

Theo Thống đốc BOJ Kazuo Ueda, sự biến động của tỷ giá hối đoái là một trong những lý do khiến BOJ điều chỉnh lãi suất trái phiếu 10 năm tăng vượt mức 0,5%.

Giới phân tích nhận định, quan điểm này dường như mâu thuẫn với các thông điệp trước đây từ BOJ.

Ông Hiroshi Miyazaki - chuyên gia kinh tế tại Mizuho Research & Technologies - cho biết: “Ông Ueda đã tiến thêm một bước trong việc nhấn mạnh mối quan tâm của BOJ đối với các động thái tiền tệ. Ông Ueda dường như đang cố gắng tỏ rõ lập trường để gửi cảnh báo đến thị trường”.

Vấn đề hiện tại thị trường tiền tệ có vai trò ra sao với các chính sách của BOJ. Bất chấp thông điệp từ Thống đốc BOJ, tỷ giá đồng Yên đã giảm xuống mức đáy, còn 143,89/USD. Sự trượt dốc này của đồng Yên được thúc đẩy bởi sự kiện Mỹ bị hạ xếp hạng tín dụng, đưa lợi suất trái phiếu kho bạc của nước này tăng lên.

Ông Daisuke Karakama - chuyên gia kinh tế thị trường tại Ngân hàng Mizuho - nêu quan điểm: “Tôi nghĩ rằng nhiều người coi nhận xét của ông Ueda như một lời cảnh báo về tình trạng đồng Yên đang yếu... Thị trường có thể kiểm tra mức độ suy yếu của đồng Yên”.

Tháng 7.2023, BOJ từng tuyên bố sẽ kiểm soát lợi suất 10 năm với “sự linh hoạt cao hơn”. Điều này có nghĩa, BOJ cho phép lợi suất vượt mức 0,5% và chào mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản ở mức giá tương ứng lợi suất 1%.

Thông tin với báo giới sau cuộc họp, ông Ueda lý giải, hệ quả của chương trình đường cong lợi suất cũ chính là lý do để BOJ sửa đổi chính sách. Vị thống đốc cũng nhấn mạnh, BOJ không nhắm vào tỷ giá hối đoái, nhưng "sự biến động tiền tệ buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phải dập tắt dao động trên thị trường tài chính".

Phó Thống đốc Shinichi Uchida cũng lặp lại quan điểm này vào tuần trước khi cho rằng sự biến động trên thị trường tiền tệ là “một yếu tố quan trọng” dẫn đến quyết định chính sách.

Mặc dù những bình luận như vậy có thể đóng vai trò là lời cảnh báo đối với thị trường ngoại hối, nhưng cũng gợi mở động thái tiếp theo của BOJ nếu đồng Yên tiếp tục suy yếu.

Naka Matsuzawa, chuyên gia kinh tế tại Nomura Securities, đánh giá sự thay đổi chính sách về đường cong lợi suất của BOJ là "điều bất thường".

“Không thể phủ nhận rằng, sự suy yếu của đồng Yên và việc BOJ thay đổi chính sách có liên quan chặt chẽ với nhau. Sẽ là một bước đi đúng đắn nếu BOJ không để đồng Yên suy yếu hơn nữa" - ông Matsuzawa nói.

Về phần ông Atsushi Takeuchi, cựu trưởng bộ phận ngoại hối tại BOJ, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản luôn chú ý đến thị trường tiền tệ.

“Họ chỉ thể hiện rõ lập trường trung lập, vì sợ gây cản trở cho các doanh nghiệp và hộ gia đình, trở thành mối quan tâm chính trị” - ông Takeuchi phân tích.

Cho đến nay, BOJ đã hai lần can thiệp vào thị trường để hạn chế sự gia tăng của lợi suất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn