MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án Biển Đông 01: 5 năm, tiết kiệm hơn 40 triệu USD

Dự án Biển Đông 01: 5 năm, tiết kiệm hơn 40 triệu USD

Nguyễn Như Phong LDO | 11/03/2019 09:49

Dự án Biển Đông 01 khai thác khí và dầu condensate ở cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh có cụm giàn khai thác và giàn xử lý khí trung tâm được thiết kế bởi đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, và theo những công nghệ tiên tiến nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất, đặc biệt là các tiêu chuẩn an toàn.

Từ khi đi vào khai thác thương mại cho tới nay, dự án Biển Đông 01 đã khai thác được 10,26 tỉ mét khối khí, hơn 17 triệu thùng condensate, doanh thu 2 tỉ 819 triệu USD và đã nộp lãi cho Nhà nước hơn 700 triệu USD.

Đại diện công ty cho biết: "Bên cạnh những thành tích về quản lý, vận hành khai thác…, Công ty Biển Đông POC – đơn vị điều hành dự án Biển Đông 01 còn đặc biệt chú ý đến việc xây dựng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật".

Theo thống kê, tính đến hết năm 2018, Biển Đông POC đã tiết kiệm được hơn 40 triệu USD nhờ hợp lý hóa quy trình vận hành khai thác và hiệu quả từ các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

"Do hệ thống thiết bị của dự án rất hiện đại và phức tạp nên đội ngũ nhân sự vận hành khai thác được tổ chức sớm để tham gia ngay vào từ giai đoạn xây lắp, tiền chạy thử và chạy thử.

Việc này vừa giúp tiết kiệm đáng kể chi phí bằng việc sử dụng nguồn lực sẵn có, đồng thời giúp người vận hành nhanh chóng làm quen với thiết bị mới và kịp thời phát hiện những bất hợp lý của hệ thống có thể gây ra nhiều tốn kém nếu sửa đổi sau này. Nhờ đó khi chính thức đi vào sản xuất, công tác vận hành được thực hiện rất suôn sẻ và hiệu quả. Hệ số làm việc của thiết bị luôn đạt rất cao" - vị đại diện này cho hay.

Từ khi đi vào khai thác thương mại cho tới nay, dự án Biển Đông 01 đã khai thác được 10,26 tỉ mét khối khí, hơn 17 triệu thùng condensate... 

Ngoài ra, với các vấn đề kỹ thuật phát sinh sau giai đoạn chạy thử, các cán bộ của phòng vận hành - khai thác đã đề ra nhiều giải pháp cải tiến kỹ thuật tối ưu hóa thiết kế và chi phí

Phòng vận hành - khai thác cho biết: "Trong quá trình vận hành khai thác từ giữa năm 2014 cho tới nay, phòng đã có các  giải pháp sáng kiến quan trọng, giúp rút ngắn thời gian bảo dưỡng, không phải thuê chuyên gia…

Trong đó có những sáng kiến có hiệu quả cao như: Sáng kiến trong công tác làm sạch giếng. Cụ thể, sau khi thực hiện công tác hoàn thiện giếng khoan cần phải làm sạch giếng trước khi đưa vào khai thác".

Đại diện của phòng vận hành - khai thác giải thích: "Việc này thông thường cần thuê nhà thầu cùng thiết bị chuyên biệt thực hiện với chi phí khoảng 3 triệu USD/ lần thuê.

Đội ngũ vận hành đã có nhiều sáng kiến, cải tiến thiết kế để có thể sử dụng hệ thống thiết bị khai thác thực hiện công việc này. Ước tính đến nay đã tiết kiệm được khoảng hơn 10 triệu USD cho 11 giếng được đưa vào khai thác.

Hoặc như các sáng kiến khắc phục các vấn đề tồn đọng về  kỹ thuật khi chạy thử tổ máy nén khí thương phẩm số 1 giúp tiết kiệm khoảng 12 triệu USD tiền thuê nhà thầu và tiền thiệt hại do mất sản lượng…".

Bên cạnh đó, công tác khoan cũng có nhiều giải pháp hay, sáng kiến tốt giúp xử lý giếng khoan nhanh hơn, tiết kiệm vật tư và đặc biệt là hạn chế tới mức thấp nhất việc phải dừng khoan…Các sáng kiến của phòng khoan hoàn thiện giếng đã giúp cho đơn vị tiết kiệm được hơn 10 triệu USD…

Các sáng kiến của đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Biển Đông POC không chỉ góp phần tiết kiệm được chi phí mà quan trọng hơn là giúp cho giàn khai thác và giàn xử lý khí trung tâm vận hành tuyệt đối an toàn. Chỉ số an toàn (TRIP) của Biển Đông 01 hiện này là 0.00 , trong khi quy chuẩn của thế giới về khai thác dầu khí trên biển là 0.03.

Từ khi đi vào khai thác thương mại đến nay, dự án Biển Đông 01 luôn vận hành với 98 - 99% công xuất, vượt 3% kế hoạch đề ra. Đây thực sự là con số có ý nghĩa bởi lẽ, mỗi giờ vận hành an toàn sẽ khai thác được khoảng 230 ngàn mét khối khí và gần 600 thùng dầu condensate…

"Công ty Biển Đông POC cũng rất chú trọng đến công tác khen thưởng cho người có sáng kiến. Ngoài những phần thưởng mang ý nghĩa động viên tinh thần thì thưởng bằng vật chất cũng khích lệ được anh em. Và bất cứ một cá nhân, tập thể nào có được sáng kiến làm lợi về kinh tế hoặc kỹ thuật cho giàn đều được thưởng, hoặc bất cứ ai có ý tưởng gì mới cũng đều có thể gửi thẳng lên lãnh đạo của Công ty và luôn được xem xét, đánh giá một cách cẩn trọng…

Không một cá nhân có sáng kiến mà lại bị bỏ quên hoặc không được khen thưởng xứng đáng – Đó là nguyên tắc của Biển Đông POC" - đại diện công ty khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn