MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân phản đối Dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ tại buổi đối thoại với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu.

Dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ: Người dân tiếp tục phản đối

NGUYỄN TRI LDO | 02/04/2019 14:51
Đây là lần thứ 2, UBND tỉnh Bình Định tổ chức đối thoại với người dân vùng dự án, tuy nhiên vẫn chưa nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Sáng 2.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu đã có buổi tiếp xúc với khoảng 200 bà con xã Mỹ Lợi (huyện Phù Mỹ) liên quan đến Dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ bị người dân phản đối trong thời gian qua.

Phát biểu chủ trì buổi đối thoại, ông Trần Châu cho biết, tỉnh có 20 dự án năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã vấp phải sự phản đối của người dân một cách quyết liệt, ngăn cản không cho nhà đầu tư đến xây dựng các nhà máy điện năng lượng mặt trời và năng lượng gió trên địa bàn xã.

Xoay quanh buổi đối thoại, các ý kiến người dân chủ yếu tập trung liên quan đến việc nếu dự án triển khai có làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, có làm chết tôm cá ở dưới đầm hay không? Có rào chắn ảnh hưởng tới mưu sinh của người dân?. 

 Rất nhiều người dân đến buổi đối thoại.

Đồng thời, người dân cũng kiến nghị chính quyền cũng như nhà đầu tư cần quan tâm đến việc làm cho lao động địa phương, quan tâm cho con em địa phương.

Bà N.T.N (trú xã Mỹ Lợi) cho hay: “Bao đời nay tôi sinh sống bằng nghề khai thác trên đầm ngày kiếm 200-300 ngàn nuôi con ăn học đại học. Nay chủ trương Đảng, Nhà nước là hợp lý nhưng nếu lấy đầm làm dự án thì lấy gì người dân sống. Nếu đưa dự án chuyển đi khu vực khác thì người dân hoàn thành đồng ý”.

Trả lời các câu hỏi của người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu bày tỏ sự chia sẻ với băn khoăn của người dân về dự án khi triển khai.

Về vấn đề có nhận con em ở địa phương vào làm việc không, ông Châu cho biết, trước khi tỉnh hợp tác với nhà đầu tư thì bao giờ UBND tỉnh, UBND huyện cũng đều đặt vấn đề là phải nhận nguồn nhân lực ở tại địa phương để vào làm việc.

 Một góc đầm Trà Ổ.

“Bây giờ bà con cứ thử nghĩ con em mình đi xa để làm, Tết về nghỉ được mấy ngày rồi xách gói đi bà con có thấy buồn không? Khi địa phương có dự án, tạo điều kiện cho con em mình quay về phục vụ thì lại ồ ạt phản đối" – ông Châu chia sẻ.

Cũng theo ông Châu, điện năng lượng mặt trời không phát tán chất độc gì cũng không gây ô nhiễm môi trường. “Tôi đề nghị ngày mai đưa các tấm pin năng lương mặt trời về lắp tại trụ sở xã đây để có điện chúng ta sử dụng, chúng ta khỏi cần trả tiền điện, không có ảnh hưởng gì đến môi trường, cũng không có chất phóng xạ gì ở đó cả” – ông Châu khẳng định.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu phát biểu tại buổi đối thoại.

Còn về việc rào chắn không cho người dân vào, ông Châu nhấn mạnh, diện tích Đầm Trà Ổ là 1.300 ha, trong khi đó diện tích dự án chỉ sử dụng 60 ha. Vì vậy, vấn đề sinh hoạt của bà con không có thay đổi gì nhiều.

Được biết, Dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ, với tổng vốn đầu tư 1.440 tỉ đồng, trên diện tích khoảng 60 ha do Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Việt Nam làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, Dự án này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía người dân.

Cụ thể, vào tháng 6.2018, khi nhà đầu tư triển khai khảo sát để tiến tới xây dựng dự án trên đầm Trà Ổ, người dân các địa phương trong vùng sợ ảnh hưởng đến sinh kế đã cản trở, không cho khảo sát. Đến ngày 5.11.2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cũng có buổi đối thoại với người dân xã Mỹ Lợi về dự án Điện mặt trời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn