MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giới chuyên gia dự báo kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp niêm yết có thể tiếp tục suy giảm. Ảnh: Gia Miêu

Dự báo lợi nhuận quý II giảm quá nửa, giá cổ phiếu vẫn xanh mướt

Đức Mạnh LDO | 14/07/2023 18:57

Sự kỳ vọng về triển vọng tương lai đã thúc đẩy dòng tiền chảy mạnh vào cổ phiếu dù bức tranh kết quả kinh doanh quý II được dự báo giảm mạnh.

Theo đánh giá từ Chứng khoán Agriseco, trong bối cảnh vĩ mô chưa nhiều điểm sáng, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán trong quý II có thể sẽ kém tích cực. Tổng lợi nhuận các doanh nghiệp trên cả 3 sàn có thể tiếp tục giảm nhẹ hoặc đi ngang sau khi thụt lùi khoảng 20% trong quý I/2023.

SSI Research cũng vừa đưa ra ước tính lợi nhuận cho hàng loạt doanh nghiệp trừ nhóm ngân hàng. Kỳ vọng rằng, hầu hết doanh nghiệp ngành sản xuất đều ghi nhận mức lợi nhuận giảm trong quý II/2023.

Cụ thể với ngành dầu khí, SSI dự báo doanh thu và lợi nhuận trước thuế của CTCP Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (mã BSR) có thể giảm lần lượt hơn 30% và 85% so với cùng kỳ. Ở nhóm hóa chất, ước tính lợi nhuận trước thuế trong quý II/2023 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM) giảm 81%, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã DPM) giảm 79%.

Với nhóm thép, ước tính lợi nhuận của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) có thể giảm sâu hơn 70%. Phía nhóm vận tải, lợi nhuận của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH) có thể giảm 58%. Một số doanh nghiệp khác cũng bị ước tính lợi nhuận ròng giảm mạnh như Tổng Công ty Viglacera (mã VGC) tụt lùi 54%, Tổng CTCP Bưu chính Viettel (mã VTP) giảm 20%...

Tuy nhiên thực tế, từ đầu quý II đến nay, cổ phiếu của một số doanh nghiệp này lại ngược dòng bứt phá. BSR tăng 12%, DCM tăng 20%, VGC có thêm 37%, HAH bứt phá 43%... Thậm chí, HPG được dự báo lợi nhuận sụt giảm tới 70% thì giá cổ phiếu vẫn tiến hơn 31% trong quý vừa qua.

Cũng theo cập nhật mới đây của Chứng khoán Tiên phong, P/E trailing của VN-Index đã tăng lên hơn 13 lần. Chính sự kỳ vọng về triển vọng về tương lai - đặc trưng của thị trường chứng khoán - cùng với nền lãi suất giảm đã kích thích dòng tiền gia nhập.

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Giám đốc phân tích tại Chứng khoán Nhất Việt - đánh giá: "Thời điểm này, vận động của giá không đi theo logic tăng trưởng mà đang đi theo kỳ vọng về vĩ mô, chính sách tiền tệ và khả năng tạo đáy lợi nhuận. Có những cổ phiếu ra kết quả kinh doanh rất tốt nhưng nếu giá đã tăng nhiều thì bây giờ có thể vẫn tăng nhưng tốc độ sẽ chậm lại".

"Khi các thông tin kém tích cực được công bố có thể ảnh hưởng tới tâm lý thị trường trong ngắn hạn. Dù vậy, dòng tiền vẫn sẽ phân hóa mạnh vào những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan" - chuyên gia từ Agriseco đánh giá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn