MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá dầu thô thế giới tiếp tục hạ nhiệt. Ảnh minh họa: Tập đoàn Dầu khí

Dự báo nhu cầu giảm khiến giá dầu tiếp tục lao dốc

Nguyễn Thúy LDO | 25/03/2023 08:42
Phiên giao dịch ngày 25.3 (giờ Việt Nam), giá dầu vẫn chịu tác động bởi bình luận của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm về việc bổ sung kho dự trữ dầu chiến lược của nước này có thể mất vài năm, làm giảm triển vọng nhu cầu.

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 1,2%, xuống mức 74,57 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 1%, xuống mức 69,26 USD/thùng.

Giá dầu Brent xuống mức 74,57 USD/thùng. Ảnh: chụp màn hình

Cả hai loại dầu đã ghi nhận mức tăng trong tuần này với giá dầu Brent tăng 2,8%, trong khi giá dầu WTI tăng 3,8%.

Giá dầu hôm nay tiếp đà giảm khi Mỹ vẫn đang có kế hoạch giải phóng thêm 26 triệu thùng dầu trong kho dự trữ theo kế hoạch trước đó.

Trong khi đó, dữ liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, dự trữ dầu thô Mỹ đã tăng 1,1 triệu thùng trong tuần trước. Còn theo Oilprice, dự trữ dầu thô của Mỹ ở mức 481,2 triệu thùng vào cuối tuần trước, cao hơn khoảng 8% so với mức trung bình của 5 năm lại đây.

Dầu đang bị bán tháo do lo ngại Mỹ sẽ không làm đầy kho dự trữ xăng dầu chiến lược (SPR) của nước này kể cả khi giá dầu WTI ở mức 67-72 USD/thùng. Vào tháng 10 năm ngoái, Nhà Trắng cho biết sẽ mua lại dầu cho kho SPR khi giá trong khoảng 67-72 USD/thùng.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm mới đây nhìn nhận sẽ rất khó để tận dụng giá thấp trong năm nay để bổ sung cho kho dự trữ và phải mất tới vài năm mới có thể đổ đầy lại kho SPR của nước này.

Mặt khác, theo Reuters, sau khi tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới đây cho biết, việc đẩy lùi lạm phát có thể chỉ cần thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay.

Sự trượt dốc của giá dầu đã bị hạn chế bởi một số hỗ trợ từ kỳ vọng nhu cầu mạnh mẽ của Trung Quốc. Ngân hàng Goldman Sachs cho biết nhu cầu hàng hóa đang gia tăng tại quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới này với nhu cầu dầu lên tới 16 triệu thùng/ngày.

Trong một diễn biến khác, RIA Novosti đưa tin, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga sẽ cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày từ mức sản lượng 10,2 triệu thùng/ngày trong tháng 2.

Như vậy, Nga sẽ đặt mục tiêu sản xuất 9,7 triệu thùng/ngày trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6. Mức cắt giảm sản lượng này nhỏ hơn nhiều so với con số mà Moscow đã chỉ ra trước đây.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 25.3 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 22.022 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 23.038 đồng/lít; dầu diesel không quá 19.302 đồng/lít; dầu hỏa không quá 19.462 đồng/lít; dầu mazut không quá 14.479 đồng/kg.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn