MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cầu Vàng (Đà Nẵng), biểu tượng thu hút khách du lịch quốc tế tới viếng thăm.Ảnh: TTXVN

Du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ

Kim Sơn LDO | 03/10/2023 11:28

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã đón hơn 8 triệu lượt khách quốc tế, về đích trước 3 tháng so với mục tiêu của ngành du lịch đặt ra từ đầu năm. Điều này phản ánh thành công bước đầu trong chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của các cấp, Bộ, Ngành và của các doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn sau đại dịch COVID-19.

Những dấu hiệu tích cực

Việt Nam mới đây đã nhận được hơn 40 giải thưởng World Travel Awards khu vực châu Á - châu Đại Dương 2023, chứng tỏ vị thế của mình trong ngành du lịch toàn cầu. Đặc biệt, Việt Nam được vinh danh là “Điểm đến hàng đầu châu Á” lần thứ năm liên tiếp (năm 2018, 2019, 2021, 2022, 2023) và “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á” lần thứ hai liên tiếp (năm 2022 và 2023).

Ngoài ra, dữ liệu tìm kiếm của Google cho thấy lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam liên tục tăng trong Top đầu thế giới. Chỉ trong 6 tháng, đã tăng từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 6, với mức tăng trưởng từ 10% đến 25%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung của Đông Nam Á.

Theo thống kê của Cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số lượng khách nước ngoài đến Việt Nam vào tháng 9 năm 2023 đã tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022 và vượt qua mục tiêu 8 triệu lượt khách được đặt ra từ đầu năm. Trong đó, điểm sáng là lượng khách đến từ các quốc gia chi tiêu cao đều tăng trưởng vượt bậc. Đặc biệt, số lượng khách đến từ Hàn Quốc đã tăng gấp 5,3 lần so với cùng kỳ, đạt gần 2,6 triệu lượt khách; Nhật Bản đạt 414 nghìn lượt khách, tăng gấp 4,3 lần; Mỹ đạt 548,9 nghìn lượt khách, tăng gấp 3,1 lần...

Theo Tổng cục Thống kê, lượng khách nước ngoài đến Việt Nam thường tăng cao vào quý IV và cao hơn nhiều so với quý III (năm 2017 tăng 7,2%; năm 2018 tăng 4,2% và năm 2019 tăng 17,1%). Do đó, trong phương án mà quý IV năm 2023 chỉ đạt 3,3 triệu lượt người như trong quý III thì tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam của năm 2023 vẫn đạt hơn 12 triệu lượt.

Sự nhất quán trong chính sách

Việc Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đón khách quốc tế của cả năm chỉ trong chín tháng cho thấy nỗ lực của toàn ngành du lịch để vượt qua khó khăn sau đại dịch. Đồng thời cũng cho thấy những chủ trương đúng đắn của Chính phủ trong việc hỗ trợ và đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch, biến Việt Nam trở thành điểm đến thu hút, đầy tính cạnh tranh trên toàn cầu và khu vực.

Từ ngày 15 tháng 8, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã chính thức có hiệu lực, mang lại nhiều thay đổi quan trọng về chính sách.

Các quy định mới đã nâng thời hạn cần thiết để khách du lịch nhận thị thực điện tử (e-visa) từ ba mươi lên chín mươi ngày. Khách du lịch có thể nhập cảnh và xuất cảnh không giới hạn số lần sau khi được cấp thị thực điện tử lưu trú trong chín mươi ngày. Họ không cần phải làm thủ tục cấp thị thực mới. Ngoài ra, người dân của các quốc gia được Việt Nam đơn phương miễn thị thực được cấp tạm trú 45 ngày (thay vì 15 ngày trước đó) và được xem xét theo quy định về cấp thị thực, gia hạn tạm trú và cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh và xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Các chuyên gia du lịch và Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng, những thay đổi tích cực này đã thúc đẩy lượng khách du lịch đến Việt Nam.

Ngoài ra, không thể phủ nhận rằng, sự linh hoạt và sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, đã giúp phục hồi và tăng trưởng nhanh hơn của ngành du lịch Việt Nam. Nhờ nỗ lực và sự chủ động đầu tư của các công ty, hàng loạt sản phẩm du lịch và nghỉ dưỡng hàng đầu của Việt Nam đã phát triển trong 4 năm qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn