MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việt Nam có nhiều điểm du lịch mới hấp dẫn lữ khách tham quan. Ảnh: Vũ Long

Du lịch Việt Nam "thoát kén", sẵn sàng đón 65 triệu lượt khách

Vũ Long LDO | 03/05/2022 18:11

Mở cửa hoàn toàn từ ngày 15.3, ngành du lịch đang "thoát kén". Đặc biệt, sự bùng nổ lượng khách trong dịp lễ 30.4-1.5 cho thấy du lịch đang hồi sinh mạnh mẽ.

Doanh nghiệp du lịch hồi sinh  mạnh mẽ

Sau 2 năm “đóng băng” mọi hoạt động vui chơi, giải trí do COVID-19, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, lữ hành trong tình trạng tê liệt. Thậm chí, những doanh nghiệp nhỏ, yếu ớt đã nhanh chóng bị loại khỏi “cuộc chơi”.

Từ ngày 15.3.2022, ngành du lịch Việt Nam mở cửa trở lại, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng vọt trong tháng 4.2022, đạt 101,4 nghìn lượt người, gấp 2,4 lần so với tháng trước và gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 192,4 nghìn lượt người, tăng 184,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều khách du lịch tham quan quê Bác dịp 30.4-1.5. Ảnh: Vũ Long

Sự mở cửa trở lại chính là liều thuốc hồi sinh đối với các doanh nghiệp dịch vụ du lịch, lữ hành. Trong đó, dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 chính là “thời điểm vàng" để khởi động một mùa du lịch hấp dẫn với du khách và bội thu với doanh nghiệp.

Theo Tổng Giám đốc Dolphin Tour Phạm Minh Quang , người dân bị "dồn nén" suốt 2 năm do dịch COVID-19. Hiện nay, dịch COVID-19 cũng đang dần ổn định, tâm lý du khách đã tự tin, an tâm khi du lịch. Hơn nữa, Chính phủ đã có nhiều chính sách phục hồi kinh tế giúp người dân nâng cao thu nhập. Do đó, lượng khách du lịch sẽ "bùng nổ" trong dịp hè này.

Khách du lịch tham quan các nhạc cụ mang nét văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: Vũ Long

Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, Hà Nội ước đón khoảng hơn 550 nghìn lượt khách, tăng gấp gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020. Các nhà hàng, khách sạn có tỉ lệ "lấp đầy" cao so với trước. 

Thông tin từ Saigontourist cũng cho hay, trong đợt nghỉ lễ 30.4-1.5, đã có gần 32.000 khách du lịch đến mua tour trên toàn quốc. Chỉ riêng ngày 30.4 có 25.000 khách khởi hành đi tour với các hành trình du lịch trong và ngoài nước, tăng trưởng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Chùm tour du lịch trong nước là Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang-Ninh Chữ, Đà Nẵng dẫn đầu các điểm đến được đặt nhiều.

Sẵn sàng đón 65 triệu lượt khách, thu 400 nghìn tỉ đồng

Theo Tổng cục Du lịch, năm 2022 ngành du lịch đặt mục tiêu đón 65 triệu lượt khách, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế và 60 triệu khách nội địa. Tổng thu từ ngành du lịch ước đạt 400 nghìn tỉ đồng.

Ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam cho biết: Thông tin tổng hợp từ các hiệp hội địa phương, các liên chi hội lữ hành, khách sạn cho thấy, dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, trong đó gần như khối khách sạn, dịch vụ cơ bản khởi động lại hoàn toàn do công suất phòng đều kín dịp này.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Thanh Hóa Trần Đình Sơn, là một trong những địa phương đang "vươn mình" đưa du lịch "cất cánh", tỉnh Thanh Hóa đang phát triển ngành du lịch theo hướng bền vững và thu hút du khách. Đặc biệt, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 5241/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa đến năm 2030. Hải Tiến sẽ được phát triển không gian, cải tạo đô thị theo hướng Tây và Nam, kết nối với TP.Sầm Sơn để hình thành dải du lịch ven biển từ Hải Tiến đến Nghi Sơn. 

Như vậy, Hải Tiến sẽ là đô thị loại V và sẽ trở thành một trong những trọng điểm du lịch biển của tỉnh Thanh Hóa với các loại hình du lịch: nghỉ mát, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; là trung tâm dịch vụ - thương mại, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá gắn với tiểu thủ công nghiệp, làng nghề...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn