MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đưa trái thanh nhãn đi Mỹ, nhà vườn Cần Thơ sống khỏe

MỸ LY LDO | 21/07/2024 10:00

Cần Thơ - Việc liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp để xuất khẩu giúp mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhà vườn trồng thanh nhãn tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ.

Lợi nhuận từ 250 – 300 triệu/ha

Với 1.200 cây thanh nhãn, anh Đặng Thanh Tâm (xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) cho biết, năm nay, vườn để trái sớm nhưng do thời tiết nắng nóng cộng thêm lúc thu hoạch gặp mưa dầm nên sản lượng trái không đạt như kỳ vọng. Ước tính sản lượng khoảng 20 tấn/2,5 ha.

“Tuy trái không to bằng chính vụ nhưng vẫn ngon, ngọt, cơm khô, hạt nhỏ đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu. Thêm vào đó, là một trong những lô hàng xuất khẩu đợt đầu, giá tốt nên lợi nhuận ước khoảng đạt từ 300 triệu/ha, cao hơn năm trước khoảng 50 triệu đồng/ha”, anh Tâm chia sẻ.

Các vườn thanh nhãn tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đang bắt đầu vào vụ thu hoạch. Ảnh: Mỹ Ly

Tương tự, anh Cao Dũng (xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) cũng đang tất bật thu hoạch thanh nhãn chuẩn bị cho lô hàng xuất khẩu. Theo anh Dũng, năm nay thời tiết khắc nghiệt, năng suất không quá cao nhưng nhờ giá tốt nên lợi nhuận dự tính tương đương năm trước.

“Năm nay, năng suất trung bình từ 8 - 10 tấn/ha. Lợi nhuận tùy vào giá cả thị trường. Năm nay, được đi xuất khẩu sớm, giá trái thanh nhãn cũng nâng lên, lợi nhuận vụ này tương đương năm trước, đạt từ 250 – 300 triệu/ha”, anh Dũng nói.

Các nhân công tất bật thu hoạch thanh nhãn. Ảnh: Mỹ Ly

Ông Trần Phước Sơn - Tổ trưởng Tổ hợp tác (THT) cây ăn trái Trạng tí garden (xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) – cho biết, hiện THT có 11 thành viên chính thức với diện tích sản xuất là 69 ha thanh nhãn. Bình quân 8 tấn/ha, tổng sản lượng ước tính trên 500 tấn.

Việc để trái sớm, rải vụ giữa các tổ viên trong THT nhằm giúp chu kỳ bán được kéo dài, số lượng nhãn thu hoạch không bị tập trung, hạn chế tình trạng giá thành thấp. Theo tính toán, thời tiết nắng nóng làm sản lượng các vườn để trái sớm không đạt số lượng như dự kiến nhưng năng suất vẫn ổn. Nếu không có gì trở ngại, trong vòng 1 tháng sắp tới, những vườn thanh nhãn để đúng mùa sẽ có sản lượng cao hơn.

Đầu ra ổn định

Theo anh Tâm, ngoài tiêu thụ trong nước, thanh nhãn còn được bán cho các công ty để xuất khẩu sang nước ngoài nên đầu ra rất ổn định. “Năm nay, vườn tôi dự kiến sẽ xuất khẩu 10 – 12 tấn, số còn lại sẽ bán tại các chợ. Trái thanh nhãn được tiêu thụ cả trong và ngoài nước nên đầu ra ổn định, không bị ùn ứ khiến giá thành giảm”, anh Tâm nói.

Vườn thanh nhãn của anh Dũng cũng đang có đầu ra ổn định vì được doanh nghiệp liên kết tiêu thụ để xuất khẩu sang nước ngoài: “Vườn nhãn thu hoạch kéo dài trong vòng 1 tháng do có trái chín trước chín sau. Sắp tới, tôi sẽ còn một đợt thu hoạch nữa. Vườn tôi năm nay dự kiến xuất khẩu khoảng 8 - 9 tấn thanh nhãn”.

Nhà vườn Cần Thơ yên tâm khi thanh nhãn được bao tiêu xuất khẩu. Ảnh: Mỹ Ly

Ông Trần Phước Sơn cho biết, sắp tới, THT sẽ ký kết với Tập đoàn Vina T&T về bao tiêu tiêu thụ thanh nhãn của THT xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Úc, Nhật,…

“Lần ký kết này là cơ hội, mở ra triển vọng để trái thanh nhãn vươn cao, bay xa. Đặc biệt, chúng tôi cũng đang trong quá trình xây dựng thương hiệu. Do đó, quy trình sản xuất phải nghiêm ngặt để trái cây vừa sạch vừa bảo chất lượng, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Ngoài ra, chúng tôi đã tìm và đang trong quá trình ghép để tạo ra các giống nhãn mới, chất lượng”, ông Sơn cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn