MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm tập đoàn Zurich Airport. Ảnh: Thành Chung.

Đường bay thẳng Zurich và TP.Hồ Chí Minh sắp đi vào vận hành

H.L LDO | 23/01/2018 10:06
Giám đốc Tài chính của Zurich Airport cho biết, đường bay thẳng giữa Zurich và TP.Hồ Chí Minh sẽ đi vào vận hành trong vài tuần tới.

Ngày 22.1, trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới Davos tại Thuỵ Sỹ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm tập đoàn Zurich Airport, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đầu tư, quản lý cảng hàng không.

Tại sân bay quốc tế Zurich, lãnh đạo của tập đoàn giới thiệu về mô hình quản lý sân bay hiện đại, tích hợp nhiều tính năng thương mại, tài chính, hội nghị, các loại hình dịch vụ khác nhau như trong một đô thị.

Ông Lukas Brosi - Giám đốc Tài chính của Zurich Airport cho biết, đường bay thẳng giữa Zurich và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi vào vận hành trong vài tuần tới. Zurich Aiport khẳng định quan tâm tới các dự án đầu tư tại Việt Nam, hoàn thành khảo sát bước đầu về dự án đầu tư sân bay Long Thành, đồng thời bày tỏ quan tâm tới các biện pháp hoàn thiện hành lang pháp lý về hợp tác công tư - PPP của chính phủ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hoan nghênh Zurich Airport đã nhanh chóng sang Việt Nam khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Phó Thủ tướng cho biết, tập đoàn có thể tham gia mua cổ phần tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV- Nhà nước chỉ còn giữ 65% vốn điều lệ vào cuối năm 2020) bên cạnh các dự án cảng hàng không.

Khẳng định Việt Nam quan tâm tới đầu tư hạ tầng hàng không, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ Việt Nam đang hoàn thiện pháp lý về PPP nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, bảo đảm các bên cùng có lợi.

Thị trường hàng không đang có tốc độ tăng trưởng vượt bậc trong thời gian qua, thuộc nhóm 5 thị trường có lượng khách di chuyển bằng đường hàng không cao nhất thế giới trong 20 năm tới (2015- 2035), chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Sự phát triển này sẽ gây sức ép lên hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay hiện nay của Việt Nam, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

“Chính phủ Việt Nam mong muốn các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay ở Việt Nam”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giới thiệu thêm một số dự án cảng hàng không như Vân Đồn, Chu Lai, Lào Cai… để Zurich Airport phối hợp hợp tác đầu tư.

Zurich Airport đang quan tâm hợp tác với Việt Nam trong triển khai các dự án cảng hàng không, trong đó có dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng như về đào tạo, chuyển giao công nghệ quản lý, khai thác các công trình cảng hàng không.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn