MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đường Hoàng Cầu - Voi Phục 3,5 tỷ/m2: Người dân phản đối lấy đất làm bãi gửi xe

Cường Ngô LDO | 10/01/2018 18:33
Nhiều hộ dân tại đường Đê La Thành thuộc diện bị thu hồi đất làm bãi đỗ xe, cây xanh phục vụ dự án đường vành đai 1 không đồng thuận, yêu cầu được đối thoại với lãnh đạo TP Hà Nội.

Liên quan đến dự án làm đường Hoàng Cầu - Voi Phục gần 7.800 tỷ đồng, mới đây, tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho hay: Căn cứ vào văn bản của các cấp về quy hoạch của quận thì phần thu hồi đất của dự án để làm cây xanh và bãi đỗ xe. Tuy nhiên, hiện nay, một số hộ dân ở khu vực thuộc diện thu hồi đất chưa đồng thuận.

Theo tìm hiểu, tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài 2,2 km, điểm đầu của tuyến đường giao cắt với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu, điểm cuối tuyến đường tại nút giao thông Voi Phục. 

Sau khi nhận được thông tin về dự án, người dân sinh sống dọc theo tuyến đường Đê La Thành nhất trí việc mở đường, bởi đây là một trong những công trình trọng điểm của Nhà nước. Tuy nhiên, sau khi xem bản đồ thiết kế dự án, nhiều người "ngã ngửa" khi biết phần đất ở của mình nằm trong diện đất xen kẹt (chưa được công nhận là đất ở) được trình để xin ý kiến xây dựng bãi đỗ xe công cộng, trồng cây xanh.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 10.1, PV Báo Lao Động ghi nhận ý kiến người dân tại tuyến đường Đê La Thành. Nhiều hộ dân sinh sống tại đây phản đối việc giải tỏa để lấy đất làm bãi đỗ xe, trồng cây.

Người dân phản đối thu hồi đất làm bãi gửi xe.

Khu vực 140 hộ dân dãy nhà số lẻ thuộc mặt đường La Thành (đoạn từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ) căng băng rôn với nội dung "không đồng thuận lấy nhà của dân làm bãi xe và các dự án khác".

Anh V.T - chủ cơ sở vật tư ngành nước trên đường Đê La Thành cho hay, người dân tuyến đường này ủng hộ việc thu hồi đất, phục vụ mục đích làm đường vành đai 1, nhằm giảm ách tắc giao thông, phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, các hộ dân ở đây không đồng tình với việc lấy đất của họ để làm bãi đỗ xe, trồng cây.

"Chính quyền nói, đất của chúng tôi là đất nông nghiệp, không phải đất ở, nhưng thực tế, gia đình tôi và nhiều người khác đã sống ở đây rất lâu. Đất đai của các hộ dân đều được cấp sổ đỏ, không thể nói là đất xen kẹt được", anh V.T chia sẻ.

Chủ cơ sở buôn bán sắt thép Tr.H cho hay, nhà anh có chiều dài 30m. Dự án đường vành đai 1 đi qua sẽ thu vào phần nhà anh khoảng 18m, còn lại 12m vẫn đủ để xây nhà.

"Tuy nhiên, người ta đang tính thu nốt cả 12m của nhà tôi để làm bãi đỗ xe, thử hỏi chúng tôi sống ở đâu?", anh H bộc bạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn