MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

FED gặp khó, chứng khoán Châu Á ngập sắc đỏ

Quý An (theo AP) LDO | 06/12/2022 13:15

Chứng khoán ở thị trường Châu Á đã giảm sau khi có báo cáo cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) đang gặp khó trong công cuộc chống lạm phát.

Ở thị trường chứng khoán Châu Á, chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông giảm 1,1% xuống 19.300,90; chỉ số KOSPI ở Hàn Quốc giảm 0,6% xuống 2.404,39; chỉ số Shanghai Composite giảm 0,1% xuống 3.209,27; chỉ số Nikkei 225 của Tokyo tăng 0,3% lên 27.909,65.

S&P 500 đã giảm 1,8% vào thứ hai vừa qua, xuống còn 3.998,84. Chỉ số Dow Jones giảm 1,4% xuống 33.947,10 và Nasdaq tăng 1,9%, đóng cửa ở mức 11.239,94. Cổ phiếu của các công ty nhỏ thậm chí còn giảm nhiều hơn, khiến chỉ số Russell 2000 giảm 2,8% xuống 1.840,22. Cổ phiếu của các công ty dầu khí cũng giảm trong bối cảnh giá năng lượng giảm mạnh.

Khoảng 95% cổ phiếu trong chỉ số S&P 500 đều chìm trong sắc đỏ, với các công ty công nghệ, ngân hàng và nhà bán lẻ nằm trong số những cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trên thị trường. Nhà sản xuất chip Nvidia giảm 1,6%, Bank of America giảm 4,5% và Amazon giảm 3,3%.

Lợi suất trái phiếu chủ yếu tăng lên. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm, ảnh hưởng đến lãi suất thế chấp, đã tăng lên 3,59% từ 3,49% vào cuối ngày 2.12.

Chứng khoán Châu Á đang chìm trong sắc đỏ. Ảnh: Xinhua

Trước những lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế sắp tới, Fitch Ratings đã đưa ra một số dự báo tăng trưởng.

Cụ thể, báo cáo ước tính kinh tế toàn cầu tăng trưởng ở mức 1,4% vào năm 2023, giảm 1,7% so với dự báo trong tháng 9.2022. Mức tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong năm tới chỉ còn ở mức 0,2% khi chính sách tiền tệ đang bị thắt chặt. Với Trung Quốc, dự báo tăng trưởng hàng năm của nước này giảm từ 4,5% còn 4,1%.

Theo báo cáo ngày 5.12 vừa qua của Viện Quản lý cung ứng Mỹ, lĩnh vực dịch vụ hiện đang có tỉ lệ lớn nhất trong nền kinh tế Hoa Kỳ, cho thấy sự tăng trưởng lớn trong tháng 11.2022. Số lượng đơn hàng trong tháng 10 cũng tăng cao hơn dự kiến. Dù đây là dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế Mỹ, song đối với FED, cuộc chiến chống lạm phát sẽ có phần căng thẳng hơn do đơn vị này có thể sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất để làm giảm áp lực giá cả.

Nhiều ngày tới, dự kiến FED sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm. Phố Wall kì vọng tỉ lệ chuẩn sẽ đạt mức cao nhất từ 5% đến 5,25% vào giữa năm 2023 để hạ nhiệt tăng trưởng mà không gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu, chậm hoạt động thương mại của người tiêu dùng.

FED dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12. Ảnh: Xinhua

Ở một diễn biến khác, chiến tranh Nga-Ukraine đã tiếp tục khuấy động thị trường năng lượng toàn cầu vốn đã có nhiều biến động. Giá dầu thô của Mỹ phục rồi hồi lại giảm 3,8% sau khi một nhóm các nhà lãnh đạo chấp thuận không dùng dầu mỏ từ Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn