MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

FED tìm ra lối thoát cho lạm phát ở Mỹ

Quý An (theo Wall Street Journal) LDO | 14/11/2022 12:48
Thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Christopher Waller cho rằng nên bình tĩnh trước việc tăng lãi suất.

Vừa qua, một quan chức FED cho biết, đơn vị này vẫn cần tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát trong bối cảnh lạm phát ở Mỹ đã có những tín hiệu khả quan hơn. Cụ thể, giá tiêu dùng đã tăng chậm hơn trong tháng 10 so với thời gian trước đó. Mức giá cơ bản (không bao gồm thực phẩm và một số loại năng lượng) đã tăng 0,3% so với tháng 9. Đây là mức tăng hàng tháng nhỏ nhất trong một năm, tăng 6,3% so với cùng kì năm ngoái.

Các nhà hoạch định chính sách lẫn giới đầu tư đều đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số cốt lõi để có cái nhìn rõ ràng nhất về áp lực giá cả trên diện rộng, mặt khác cũng để đưa ra dự đoán về tình hình kinh tế trong thời gian sắp tới.

Theo ông Christopher Waller - thành viên Hội đồng Thống đốc FED, các nhà đầu tư đã phản ứng thái quá nhằm tác động để FED xem xét chấm dứt tăng lãi suất. “Vấn đề này dường như vẫn có lối thoát. Mọi người hãy cứ hít thở sâu và bình tĩnh. Chúng tôi vẫn còn nhiều hướng để đi" - ông Waller nói.

Cũng theo vị lãnh đạo, FED sẽ phân tích kĩ lưỡng các dữ liệu trước khi quyết định chấm dứt đợt tăng lãi suất.

Thống đốc FED Christopher Waller bày tỏ lo lắng rằng về kì lạm phát của người tiêu dùng trong tương lai sẽ khiến lạm phát trở nên khó lường.

Ông Waller cũng cho hay, ông sẵn sàng đề xuất giảm tốc độ tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới. Các quan chức FED đang tập trung vào mức lãi suất cuối cùng hơn là tốc độ tăng. Lý do một phần bởi FED không muốn các nhà đầu tư nghĩ rằng quyết tâm chống lạm phát của họ đang bị lung lay. Đà tăng chậm lại không có nghĩa là FED sắp kết thúc đợt tăng lãi suất. Để chứng minh cho ý chí "sắt đá" của FED, vào cuối tháng 8, Chủ tịch FED Jerome Powell đã tuyên bố không lùi bước trong công cuộc chống lạm phát.

Ngày 2.11 vừa qua, FED đã thông qua lần tăng lãi suất thứ tư liên tiếp lên 0,75 điểm phần trăm, nâng lãi suất lên phạm vi từ 3,75% đến 4%. Cách chống lạm phát này của FED nhằm đã làm chậm nền kinh tế, thắt chặt các điều kiện tài chính như chi phí vay cao hơn, giá cổ phiếu thấp đi, mệnh giá đồng USD tăng lên.

Sau cuộc họp ngày 2.11, một số quan chức FED đã “bóng gió” sẽ đề xuất một số phương án tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo, ngay trong hoàn cảnh chỉ số lạm phát không có sự cải thiện rõ rệt. Trong cuộc họp chính sách hồi tháng 9, hầu hết đều cho rằng, tăng tỉ lệ chuẩn lên khoảng 4,6% vào đầu năm tới là bước đi hợp lí.

Các quan chức FED cũng đang cố gắng giảm áp lực giá để ngăn lạm phát. Những người này cho rằng, nếu người tiêu dùng và doanh nghiệp kì vọng giá cả tăng liên tục, sẽ tạo ra một chu kì lạm phát cao không ngừng.

Ông Waller cũng bày tỏ lo lắng về kì vọng lạm phát trong tương lai có thể thay đổi, dẫn đến tiền lương và giá cả tăng cao hơn trong thời gian ngắn, khiến các ngân hàng có ít thời gian để bắt kịp.

“Đừng làm nổ quả bóng bay đang di chuyển từ từ. Nó vẫn đang đi đó thôi” - vị thống đốc nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn