MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gần 800 mã chứng khoán đỏ lửa, vốn hoá HOSE "bay màu" 170.000 tỉ đồng

Đức Mạnh LDO | 17/01/2022 17:37
"Hiệu ứng tháng Giêng" đã bị lu mờ bởi hiệu ứng bán "lan". Chỉ số VNIndex giảm mạnh nhất trong 5 tháng qua với toàn bộ các nhóm ngành trên sàn chứng khoán đều đỏ lửa.

Kết phiên đầu tuần (17.1), chỉ số VNIndex giảm sốc tới 43,18 điểm xuống thẳng mốc 1.452,84 điểm. 795 mã giảm, 653 mã đứng giá và 207 mã tăng. Đây là mức giảm xấu nhất  của chỉ số chung trong suốt 5 tháng qua.

Dòng tiền đồng loạt rời bỏ thị trường khi chứng kiến các chỉ số VNSML, VNMID và VN30 đều giảm lần lượt 4,79%, 4,9% và 2,95%. Chỉ số VNFINLEAD và VNDIAMOND cũng mất lần lượt 3,35% và 2,79%.

Nhóm bất động sản tiếp tục phiên giảm sàn thứ tư khi những cổ phiếu nóng liên quan đến bất động sản Thủ Thiêm như CII, NBB tiếp tục trắng bên mua. VHM là mã tác động xấu nhất khi lấy đi hơn 3,4 điểm của thị trường chung.

Ngôi sao sáng VCB là trụ đỡ chính của thị trường hôm nay khi tăng 3,36% lên 86.200 đồng/cổ phiếu. KLB cũng là mã có sắc xanh còn lại trong ngành ngân hàng khi tăng nhẹ 1,92%.

Nhóm "bằng chứng thép" hoàn toàn thất thủ. Không một cổ phiếu chứng khoán hay thép nào tăng, sắc xanh lơ chiếm áp đảo sắc đỏ.

Nhóm cổ phiếu "họ nhà F" kiên trì "bám sàn". Riêng mã ART có thanh khoản tăng đột biến tới hơn 20 triệu đơn vị trong khi những mã khác khớp lệnh chỉ lèo tèo.

  Diễn biến tiêu cực bao phủ toàn bộ các nhóm ngành trên sàn chứng khoán. Ảnh chụp màn hình

Thị trường hiện nay đang chịu tác động từ áp lực chốt lời để thu tiền về của các nhà đầu tư cá nhân hay tổ chức khi thời điểm Tết Âm lịch đã cận kề. Dịp cận Tết Nguyên đán năm ngoái, VNIndex giảm tới 176 điểm trước khi phục hồi càng làm cho nhà đầu tư thêm phần lo lắng bất an.

Một số công ty chứng khoán cũng đang triển khai cắt giảm margin đợt cuối năm làm ảnh hưởng đến sức mua của thị trường. Lệnh call margin dồn dập đã buộc các nhà đầu tư ôm cổ phiếu nóng như bất động sản phải bán ra nhằm bảo vệ tài sản.

Theo ông Nguyễn Vũ Luân - Trưởng phòng Môi giới Chứng khoán VNDirect, sự cố FLC và Tân Hoàng Minh như một thiên nga đen đang làm thay đổi tâm lý nhà đầu tư thay vì hưng phấn đã chuyển sang hoảng loạn.

Bên cạnh đó, lo ngại về việc FED có thể sớm tăng lãi suất trong năm 2022 hay sự xuất hiện của những biến thể COVID-19 mới ảnh hưởng tới khả năng phục hồi kinh tế cũng phần nào làm rung lắc bảng điện.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), dòng tiền suy yếu cho thấy các nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường. Nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng đòn bẩy khi thị trường trong thời gian chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ dài

Thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục và các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế bán tháo ở các nhịp giảm mạnh. YSVN khuyên nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục giảm tỉ trọng cổ phiếu về mức 30 - 35% danh mục tại các nhịp hồi phục và chưa nên mua mới ở giai đoạn hiện tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn