MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cửa hàng pháo hoa hợp pháp duy nhất ở tỉnh Vĩnh Long đón lượng khách chỉ bằng 1/3 so với những năm trước. Ảnh: Hoàng Lộc

Gần Tết, cửa hàng pháo hoa hợp pháp ở Vĩnh Long vẫn thưa thớt khách

HOÀNG LỘC LDO | 22/12/2023 11:53

Số lượng khách đến cửa hàng pháo hoa hợp pháp duy nhất tại tỉnh Vĩnh Long được đếm trên đầu ngón tay. Doanh số bán hàng giảm hơn 2/3 so với cùng kỳ năm 2022.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ trò chuyện với chủ cửa hàng pháo hoa số 1 - tỉnh Vĩnh Long (cửa hàng bán pháo hoa chính thức duy nhất của Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 tại TP Vĩnh Long), phóng viên Báo Lao Động ghi nhận chỉ có duy nhất 1 khách hàng đến mua.

Bà Lê Kim Mai (sinh năm 1980, ở phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)- khách hàng đến mua pháo hóa - cho biết, mỗi năm, bà mua pháo tại của hàng này cũng hơn 3 triệu đồng. Nhưng Tết năm nay, bà đã tằn tiện các khoản chi phí lại nên tiền mua pháo hoa chỉ hơn 1 triệu đồng.

“Nhà kinh doanh các mặt hàng điện tử, nhưng năm nay bán hàng rất chậm, doanh thu thấp. Kinh tế gia đình chỉ đủ ăn nên việc chi tiêu cho những thực phẩm cần thiết được ưu tiên, việc mua pháo hoa phục vụ vui chơi Tết phải cân nhắc thật kỹ”, bà Mai cho biết thêm.

Khách mua pháo hoa giảm cả số người và cả số lượng pháo. Ảnh: Hoàng Lộc

Hơn 1 giờ theo, có khách hàng Trần Thanh Kỳ (sinh năm 1989, ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đến mua 3 giàn phun viên loại đặc biệt năm 2023, 2 thác nước bạc với trị giá hơn gần 2.000.000 đồng.

Theo ông Kỳ, năm trước, công việc ổn định, có tăng ca thường xuyên, cuối năm cũng có dư nên mua pháo hoa nhiều. Năm 2023 này, nơi ông làm gặp khó nên thường xuyên nghỉ việc, kinh tế eo hẹp, ông và nhiều người cùng xóm hùn tiền lại để mua bằng 50% số hoa năm 2022.

“Mua pháo hoa về chơi ở nhà là để phục vụ cha, mẹ lớn tuổi và những con nhỏ không được đi ngắm những màn trình diễn pháo hoa ở quảng trường TP Vĩnh Long”, ông Kỳ cho biết thêm.

Chủ cửa hàng pháo hoa số 1 ở Vĩnh Long cùng những sản phẩm pháo hoa hiện có. Ảnh: Hoàng Lộc

Trao đổi với Lao Động, bà Trần Thị Hiền - chủ cửa hàng pháo hoa số 1 (phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, sức mua pháo hoa năm nay giảm hơn 2/3 so với những năm trước đây, giảm về số người mua và giảm cả số lượng pháo bán cho từng người.

“Cùng thời gian này, những năm trước, mỗi ngày cửa hàng bán ra từ 20 - 30 triệu đồng, còn hiện nay mỗi ngày chỉ bán trên dưới 10 triệu đồng. Nhiều người đến cửa hàng cho biết tình hình kinh tế khó khăn nên mua pháo về chơi ít hơn năm trước”, bà Hiền cho biết thêm.

Ngày 22.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Thượng tá Lưu Thanh Bào - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long - thông tin, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 2 vụ sử dụng pháo không rõ nguồn gốc và một vụ việc đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Bào, từ ngày 11.1.2021, khi Nghị định số 137 của Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành, tất cả các loại pháo đang được các tổ chức, cá nhân (ngoài Bộ Quốc phòng) tàng trữ, buôn bán sẽ bị thu hồi, tiêu hủy theo quy định.

“Người dân cần xác định loại pháo nào được phép sử dụng để vui chơi nhưng không vi phạm quy định của pháp luật. Hiện nay, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép”, ông Bào cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn