Một lần, ông Thành ra vườn hóng mát thì nhìn thấy một trái bưởi mắc kẹt giữa 2 nhánh cây, với hình thù kỳ lạ. "Lúc đó, tui cũng không để ý nhiều. Rồi tình cờ trên truyền hình đang chiếu bộ phim có xuất hiện nhiều hình ảnh về chiếc bình hồ lô, đã làm tui nảy ra ý tưởng: "Sao mình không tạo ra một loại bưởi có hình dáng độc đáo?".
Ông Thành nhớ lại và cho biết thêm, từ đó, ông bắt tay tạo ra 3 hình mẫu cho quả bưởi, gồm: Hình vuông, hình con gấu và hình hồ lô. Sau thời gian thử nghiệm, ông chọn hình quả bưởi hồ lô có 2 chữ Tài - Lộc nổi trên bề mặt, vì các hình kia không có ý nghĩa gì trong mâm ngũ quả ngày Tết.
Tính đến nay, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán sắp đến, thị trường “nóng” lên bởi loại bưởi hồ lô độc đáo của ông Thành. Từ một nông dân làm ăn nhỏ lẻ, từ khi sáng tạo ra trái bưởi hồ lô, ông Thành “ăn nên làm ra” và tạo công ăn việc làm cho nhiều người địa phương.
Đến nay ông đã thành lập Câu lạc bộ sản xuất trái cây tạo hình ấp Phú Trí A (Châu Thành A, Hậu Giang) với hàng chục hộ tham gia. Ước tính tổng giá trị vườn bưởi tạo hình mỗi mùa của câu lạc bộ này lên đến hàng tỉ đồng.
Những năm gần đây, ngoài bưởi hồ lô có chữ Tài, Lộc, ông Thành và bà con ở xã Phú Tân còn có bưởi hồ lô in hình thỏi vàng, đồng tiền, bưởi hồ lô có 3 chữ Phúc, Lộc, Thọ…
Nhờ cách sáng tạo độc đáo của ông Thành mà sản phẩm trái bưởi năm roi ở Châu Thành A (Hậu Giang) tăng lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Nếu như trước đây bán bưởi trưng tết mỗi trái được khoảng 20 - 40 ngàn đồng thì nay giá một quả bưởi hồ lô qua bàn tay sáng tạo lên đến hàng triệu đồng.
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, ông Thành và Câu lạc bộ dự kiến tiếp tục cung ứng hàng ngàn trái bưởi hồ lô phục vụ thị trường.