MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Logo tập đoàn Gazprom của Nga tại một trạm xăng dầu trước văn phòng Gazprom ở Mátxcơva ngày 27.4.2022. Ảnh: AFP

Gazprom có nguy cơ bị đánh thuế lợi nhuận bất thường 22 tỉ USD

Thanh Hà LDO | 06/07/2022 15:37
Hạ viện Nga ngày 5.7 thông qua các sửa đổi trong luật thuế của đất nước, theo đó sẽ đánh thuế tập đoàn Gazprom mức thuế khoảng 22 tỉ USD trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11.

Sửa đổi mà Hạ viện Nga thông qua vẫn cần được Thượng viện và Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt trước khi trở thành luật. 

Theo sửa đổi này, tập đoàn khí đốt Gazprom sẽ phải đóng khoảng 7,4 tỉ USD (416 tỉ rúp Nga) mỗi tháng trong thời gian 3 tháng, cùng với các khoản thuế khác. Điều này có nghĩa là từ tháng 9 đến tháng 11, Gazprom sẽ phải đóng thêm 22,2 tỉ USD (1,25 nghìn tỉ rúp) cho 3 tháng đó. 

Gazprom và Nga đang ghi nhận nguồn thu lớn bất ngờ từ việc bán khí đốt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina khiến giá năng lượng thế giới tăng vọt. 

Việc Gazprom giảm nguồn cung khí đốt cho Châu Âu gần đây cũng đã đẩy giá khí đốt ở Châu Âu lên mức cao hơn trong bối cảnh có lo ngại rằng EU sẽ đối mặt với suy thoái trong mùa đông và phải phân chia phần khí đốt nếu kho dự trữ khí đốt không được lấp đầy ít nhất 80% trước tháng 10. 

Trạm xăng dầu của nhà sản xuất dầu Nga Gazprom Neft ở Mátxcơva. Ảnh: AFP

Nga được cho là đang kiếm được hơn 100 triệu USD mỗi ngày từ khí đốt nước này bán cho Châu Âu cho dù việc giao khí đốt cho các khách hàng lớn ở EU trong những tuần gần đây bị cắt giảm, theo dữ liệu từ Cơ quan Dịch vụ Tình báo Hàng hóa Độc lập (ICIS) mà Bloomberg trích dẫn vào cuối tháng 5.

Do giá khí đốt tăng cao, doanh thu của Nga từ xuất khẩu khí đốt được cho là bằng với doanh thu năm ngoái, khi Mátxcơva chưa giảm lượng khí đốt đến Châu Âu và chưa có các biện pháp trừng phạt từ EU. 

Dù EU có lệnh cấm vận với dầu của Nga vận chuyển bằng đường biển, nguồn cung khí đốt vận chuyển qua đường ống giảm mạnh, Nga vẫn tiếp tục hưởng lợi từ giá dầu và khí đốt cao. 

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây được áp đặt nhằm khiến Nga chịu tổn thất trong doanh thu dầu mỏ nhưng trên thực tế, nước này vẫn đang được thêm hàng tỉ USD nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt.

Cũng thông tin về việc Nga nhắm tới đánh thuế lợi nhuận bất thường với Gazprom, tờ Business Insider, luật thuế vừa được  Hạ viện Nga thông qua được đưa ra trong bối cảnh giá khí đốt toàn cầu tăng cao do xung đột Nga - Ukraina.

Nếu được thông qua hoàn toàn, thuế lợi nhuận bất thường sẽ chuyển số tiền thu được từ Gazprom cho chính phủ thay vì cho các cổ đông. Điện Kremlin là cổ đông lớn nhất của Gazprom.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn