MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giả danh đại lý của Bảo Tín Minh Châu, bán chui vàng miếng giữa "phố vàng"

NHÓM PV LDO | 04/06/2024 16:35

Mua, bán vàng miếng là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp giấy phép. Tuy nhiên, phóng viên (PV) Báo Lao Động đã ghi nhận được tình trạng bán vàng miếng tại những địa điểm kinh doanh không nằm trong danh sách được cấp phép.

Phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), được mệnh danh là con “phố vàng” của Thủ đô bởi là nơi tập trung của hàng loạt các thương hiệu lớn nhỏ về kinh doanh vàng bạc đá quý. Khi giá vàng liên tục thay đổi, "phố vàng" trở nên náo nhiệt trong khi nguồn cung vàng có hạn.

Có mặt tại phố Trần Nhân Tông trong nhiều ngày, những bất thường trong hoạt động kinh doanh vàng miếng được PV ghi nhận.

This browser does not support the video element.

Bán chui vàng miếng giữa "phố vàng"

Trong quá trình ghi nhận, PV đã làm quen, kết nối với những nhóm khách nhất định. Theo chia sẻ, để có thể mua được vàng miếng, ngoài các cửa hàng có thương hiệu lớn, có rất nhiều các hệ thống kinh doanh khác dù chưa có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng vẫn sẵn sàng cung cấp mặt hàng này mà không cần phải mất công xếp hàng, chờ đợi.

Để ghi nhận được hoạt động kể trên, PV giới thiệu mình là người có 2 lượng vàng nhẫn đang có nhu cầu đổi thành 2 lượng vàng miếng, cần tìm nơi để thực hiện giao dịch.

Ngày 13.5, tại tiệm vàng Kim Hồng Phát (5C phố Trần Nhân Tông), ngay khi biết chúng tôi đang có nhu cầu đổi vàng nhẫn thành vàng miếng, chủ cửa hàng nhanh chóng mở cửa và khẳng định, cửa hàng có bán vàng miếng với giá hấp dẫn nhất "phố vàng".

Bà chủ Kim Hồng Phát cho biết, nếu khách có thiện chí, cửa hàng sẵn sàng cộng thêm 10.000 đồng/chỉ vàng nhẫn và giảm 100.000 đồng/lượng vàng miếng so với hệ thống Bảo Tín Minh Châu để khách thực hiện giao dịch.

Cửa hàng vàng Kim Hồng Phát trên phố Trần Nhân Tông. Ảnh: Nhóm PV

Đặt câu hỏi về chất lượng cũng như nguồn gốc của vàng miếng tại cửa hàng, bà chủ của Kim Hồng Phát khẳng định, sẽ giao dịch với khách bằng vàng SJC đúng các tiêu chuẩn như đủ màu, còn hơi, không bị xẹp hay móp méo.

Đáng nói, dù khẳng định có thể cung cấp số lượng lớn vàng miếng theo nhu cầu của khách hàng, nhưng trong cửa hàng không hề bày bán mặt hàng này.

Khi PV thắc mắc liệu khách mua thì có vi phạm hay không? Đại diện tiệm vàng Kim Hồng Phát cho rằng, vàng miếng bị cấm bán chứ không cấm người mua.

Bà chủ tiệm vàng Kim Hồng Phát trên phố Trần Nhân Tông đang chào mời PV mua vàng miếng. Ảnh: Nhóm PV

“Dù cháu có hàng nghìn cây vàng cũng không ai làm gì được. Nhưng những cơ sở kinh doanh như của cô thì không được phép kinh doanh. Đây là vấn đề giữa các tiệm vàng với bên cơ quan quản lý, còn khách mua để trong nhà bao nhiêu cây cũng không vấn đề gì”, chủ tiệm vàng Kim Hồng Phát nói.

Tự nhận đại lý của thương hiệu lớn để bán vàng miếng

Cùng ngày (13.5), tiếp tục hành trình bán vàng nhẫn, mua vàng miếng của mình, PV tìm đến các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý khác trên phố Trần Nhân Tông. Dù hầu hết các cửa hàng đều khẳng định có kinh doanh vàng miếng nhưng mặt hàng này sẽ được cất kín, không trưng bày lên các kệ hàng như thông thường, chỉ khi khách hỏi mới mang ra.

Đơn cử như tiệm vàng Bảo Minh (4B Trần Nhân Tông), một người đàn ông tự xưng là chủ tiệm này khẳng định với chúng tôi, vàng miếng nếu muốn mua thì cứ đặt là sẽ có. Trong nhà lúc nào cũng sẵn vài chục đến vài trăm cây, nhưng không nhà nào dám bày ra ngoài.

PV đến cửa hàng vàng Bảo Minh trên phố Trần Nhân Tông để hỏi mua vàng miếng. Ảnh: Nhóm PV

“Vàng miếng SJC hiện niêm yết giá bán là 90,50 triệu đồng/lượng. Nếu cháu đồng ý sẽ có người vào trong nhà lấy vàng ra giao dịch tại đây luôn. Chú vừa chốt bán cho khách vàng miếng với giá tận 94,2 triệu đồng/cây. Nên nếu cháu nhận giá trên là rất ưu đãi và hợp lý rồi”, chủ tiệm vàng Bảo Minh tư vấn.

Cũng theo người đàn ông này, cửa hàng Bảo Minh còn nhận mua vào giá cao và bán ra giá thấp hơn so với hệ thống của Bảo Tín Minh Châu, vì đây là 1/10 cửa hàng là đại lý cho hệ thống này.

Để minh chứng cho những gì mình nói, chủ cửa hàng mang cho chúng tôi xem một phiếu mua vàng miếng SJC vừa giao dịch thành công với khách.

Chủ tiệm vàng Bảo Minh mang giấy đảm bảo vàng ra khoe với PV. Ảnh: Nhóm PV

“Bên chú có 10 cửa hàng là đại lý cho Bảo Tín mà, giá này là chính xác và tốt nhất rồi. Khách mua vàng miếng ở đây lúc nào cũng đặt đơn mua từ 5 - 10 cây 1 lần. Cứ ra đây, lúc nào cũng sẽ được mua cao hơn Bảo Tín vài giá”, chủ tiệm Bảo Minh khẳng định.

Theo tìm hiểu của PV, trong danh sách hệ thống phân phối được Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu công khai niêm yết trên website của doanh nghiệp này, cái tên Bảo Minh không hề được nhắc đến trong hơn 100 đối tác kinh doanh ở khu vực phía Bắc.

Trong buổi làm việc ngày 3.6, đại diện Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng khẳng định với Báo Lao Động, danh sách nêu trên là tập hợp các đối tác kinh doanh và các đối tác này chỉ được phép kinh doanh mặt hàng vàng trang sức, vàng nhẫn.

"Chúng tôi không được sản xuất vàng miếng, do đó không có chuyện kết hợp hay ủy quyền cho các đại lý để kinh doanh sản phẩm này. Bởi, vàng miếng là mặt hàng kinh doanh có điều kiện và rất ít doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện này", đại diện Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu khẳng định.

Ngoài các cái tên nói trên, còn có không ít các cửa hàng kinh doanh kim loại quý này trên phố Trần Nhân Tông cũng hoạt động theo cách tương tự để mua bán vàng miếng. Có thể kể đến một số cái tên như: Tiệm vàng Khánh Linh (11 Trần Nhân Tông), tiệm vàng Đức Hùng (26 Trần Nhân Tông), vàng Minh Trang (12A Trần Nhân Tông)…

Hình ảnh một vài cửa hàng vàng bạc đá quý có bán vàng miếng mà PV ghi nhận được. Ảnh: Nhóm PV

"Anh có bán vàng miếng, hôm nay 13.5, giá mua vào là 8,9 triệu đồng/chỉ, đang tăng đấy có mua bán gì thì nhanh lên", chủ tiệm vàng Đức Hùng cho biết.

Còn tại cửa hàng vàng Minh Trang, người bán hàng cho hay: "Nhà mình có bán vàng miếng SJC, giá là 9,04 triệu đồng/chỉ, nếu bạn có vàng Bảo Tín Minh Châu, mình đổi cho giá tốt 7,545 triệu đồng/chỉ".

Tận thấy giao dịch vàng miếng trái phép, tạo sóng thị trường vàng

This browser does not support the video element.

Biết PV có nhu cầu bán vàng nhẫn để mua vàng miếng, chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý Khánh Linh (11 Trần Nhân Tông) không ngại gọi PV lại nói rằng, khách hàng có thể dễ dàng mua mọi loại vàng tại đây.

Ngày 14.5, khi vào cửa hàng, chúng tôi thấy tiệm đang bán vàng miếng cho một người đàn ông - giới thiệu là chủ một cửa hàng kim hoàn khác trên phố Hàng Bạc. Số vàng giao dịch là 2 lượng vàng miếng.

Hình ảnh giao dịch vàng miếng giữa tiệm vàng Khánh Linh và chủ cửa hàng kim hoàn tại phố Hàng Bạc được PV ghi nhận. Ảnh: Nhóm PV

"Anh toàn đến đây giao dịch, vừa mua 2 lượng ở đây. Chuẩn vàng SJC, còn nguyên vỉ. Anh ở trên phố Hàng Bạc, toàn xuống đây mua vì bán rẻ", người mua vàng miếng tại cửa hàng Khánh Linh cho biết.

Kinh doanh vàng miếng phải đáp ứng điều kiện gì?

Theo quy định hiện hành (Nghị định 24/2012/NĐ-CP), hoạt động mua, bán vàng miếng của các tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được NHNN cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Điều kiện cấp Giấy phép:

- Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Có vốn điều lệ từ 100 tỉ đồng trở lên.

- Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ hai năm trở lên.

- Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 triệu đồng/năm trở lên trong hai năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).

- Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ ba tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn