MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo giá dầu thô Brent sẽ đạt trung bình 82,56 USD/thùng vào năm 2024. Ảnh minh họa: Tập đoàn Dầu khí

Giá dầu sẽ đạt trung bình 82,56 USD/thùng vào năm 2024

Nguyễn Thúy LDO | 31/12/2023 07:17

Giá dầu năm 2023 giảm hơn 10% do bất ổn địa chính trị và và lo ngại về mức giảm sản lượng dầu của các nhà sản xuất lớn trên thế giới.

Trong tuần giao dịch cuối cùng của năm 2023, giá dầu ghi nhận tuần giảm giá, cắt đứt đà tăng của 2 tuần trước đó.

Cụ thể, tại phiên giao dịch đầu tuần ngày 25.12 (giờ Việt Nam), báo cáo CPI của Mỹ cho thấy, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu trong nền kinh tế cùng sự hoài nghi về hiệu quả của việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ vào năm 2024 khiến giá dầu tăng giảm trái chiều.

Bước sang phiên ngày 26.12 (giờ Việt Nam), giá dầu chững lại nhưng vẫn ở mức cao do lo ngại về sự gián đoạn hoạt động vận chuyển qua Biển Đỏ.

Trước đó, các công ty vận tải biển cho biết sẽ tránh kênh đào Suez khi lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen tăng cường hành động đối với các tàu thương mại.

Sự lạc quan về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào đầu năm tới khiến giá dầu bật tăng trong phiên ngày 27.12 (giờ Việt Nam).

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đặt cược tới 86% Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 3.2024, tăng mạnh so với tỉ lệ đặt cược chỉ khoảng 21% trong tháng 11.

Bước sang phiên ngày 28.12 (giờ Việt Nam), giá dầu quay đầu giảm trong bối cảnh các công ty vận tải biển lớn đang nối lại hoạt động qua Biển Đỏ.

Giá dầu kết thúc một năm giao dịch đầy biến động với cả dầu Brent và WTI đều giảm hơn 10%. Ảnh minh họa: Tập đoàn Dầu khí

Theo Reuters, tập đoàn Maersk của Đan Mạch sẽ định tuyến hầu hết các tàu container hoạt động giữa châu Á và châu Âu qua kênh đào Suez và chỉ chuyển hướng một số tàu đi vòng quanh châu Phi. CMA CGM của Pháp cũng đang tăng số lượng tàu hoạt động qua kênh đào Suez.

Nhà phân tích Phil Flynn của Price Futures Group nhận xét, tuyến đường Biển Đỏ đang mở cửa trở lại và sẽ đưa nguồn cung ra thị trường nhanh hơn trong những tuần tới.

Nguồn cung dồi dào khiến giá dầu duy trì đà giảm trong phiên ngày 29.12 và 30.12 (giờ Việt Nam). Tại Trung Đông, các nhà máy lọc dầu mới của Kuwait và Oman sẽ tăng sản lượng và xuất khẩu.

Cùng với đó, xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc có thể tăng lên trong nửa đầu năm 2024, nhờ kỳ vọng Bắc Kinh sẽ ban hành thêm hạn ngạch cho phép các nhà máy lọc dầu xuất khẩu nguồn cung dư thừa và tận dụng mức giá cao hơn ở nước ngoài.

Thêm nữa, sản lượng dầu ở Nga, nhà sản xuất lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Saudi Arabia dự kiến sẽ ổn định, thậm chí tăng trong năm tới do Moscow đã vượt qua phần lớn các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tính cả năm, cả dầu Brent và WTI đều giảm hơn 10%. Theo kết quả khảo sát của 34 nhà kinh tế và phân tích, giá dầu thô Brent sẽ đạt trung bình 82,56 USD/thùng vào năm 2024.

Andrew Lipow, chủ tịch của Lipow Oil Associates nhận xét thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến sự biến động khi bước sang năm 2024 với các sự kiện địa chính trị và lo ngại rằng xung đột có thể lan rộng khắp khu vực Trung Đông.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 31.12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 21.186 đồng/lít; xăng RON 95-III không quá 22.148 đồng/lít; dầu diesel không quá 19.788 đồng/lít; dầu hỏa không quá 20.457 đồng/lít; dầu mazut không quá 15.685 đồng/kg.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn