MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dầu thế giới đã giảm 8 - 11% trong tuần này. Ảnh: Reuters.

Giá dầu thế giới lao dốc gần 11% trong tuần

Nguyễn Thúy LDO | 06/08/2022 16:01
Tuần qua qua, giá dầu giảm gần 11%, xuống mức thấp nhất trong 6 tháng, trước cả thời điểm Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2.2022.

Cụ thể, phiên giao dịch ngày 6.8 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ đóng phiên cuối tuần ở mức 87,54 USD/thùng, dầu Brent giao dịch ở mức 94,66 USD/thùng.

Tính cả tuần, giá dầu thô Brent đã trượt dốc tới 11%, trong khi đó dầu thô WTI giảm 8% do lo ngại suy thoái có thể ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu.

Giá dầu WTI của Mỹ đóng phiên cuối tuần ở mức 87,54 USD/thùng. Ảnh: IFCMarkets.

Theo các chuyên gia, ngoài sự lo lắng của các nhà giao dịch dầu trong tuần về lạm phát, tăng trưởng kinh tế và nhu cầu, các dấu hiệu của nguồn cung thắt chặt cũng là nhân tố quan trọng “đẩy” giá dầu “hạ nhiệt” xuống mức dưới 100 USD/thùng.

Thêm vào đó, quyết định tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên 1,75%  của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ngày 4.8 đã làm gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây là đợt tăng lãi suất lần thứ 6 kể từ tháng 12.2021 và là đợt tăng mạnh nhất trong 27 năm qua.

Trên Reuters, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Craig Erlam của Oanda nhận định: “Rõ ràng, mọi người đang xem mối đe dọa suy thoái nghiêm trọng hơn vì những gì chúng ta thấy là một thị trường thắt chặt và các nhà sản xuất không có khả năng thay đổi điều đó”.

Trước đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) thống nhất nâng mục tiêu sản lượng thêm 100.000 thùng/ngày trong tháng 9. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đây là một trong những mức tăng hạn ngạch nhỏ nhất của nhóm kể từ năm 1982.

Những lo ngại về nguồn cung dự kiến sẽ càng tăng khi các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu thô và các sản phẩm dầu của Nga bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5.12 tới.

Theo Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda ở London khả năng giá dầu xuống dưới mức 90 USD/thùng là rất khả thi với câu chuyện suy thoái ngày một lớn dần.

Trong nước, mặc dù còn 6 ngày nữa mới đến kỳ điều chỉnh giá mới, song nhiều dự báo cho thấy, xăng dầu sẽ có lần giảm thứ 5 liên tiếp vào ngày 11.8 tới.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 6.8 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 24.629 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 25.608 đồng/lít; dầu diesel không quá 23.908 đồng/lít; dầu hỏa không quá 24.533 đồng/lít và dầu mazut không quá 16.548 đồng/kg.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn