MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá điện tăng thêm 4,5% từ ngày 9.11. Ảnh EVN

Giá điện tăng, ngành xi măng khó lại chồng khó

Thanh Giang LDO | 14/11/2023 11:18

Nhiều doanh nghiệp ngành xi măng báo lỗ trước thuế trong quý III/2023 cũng như 9 tháng đầu năm nay. Với việc giá điện tăng, Mirae Asset nhận định lợi nhuận ngành xi măng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

CTCP Xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2023, ghi nhận doanh thu hơn 660 tỉ đồng, giảm 33% so với cùng kì. Đồng thời, doanh nghiệp báo lỗ trước thuế hơn 57 tỉ đồng, trước đó, doanh nghiệp này cũng lỗ gần 38 tỉ đồng trong quý III/2022.

Giải trình cho biến động về kết quả kinh doanh trong kì, ông Nguyễn Đức Sơn - Kế toán trưởng (người thực hiện công bố thông tin của Xi măng Bỉm Sơn) - thông tin, nguyên nhân khiến lợi nhuận công ty tiếp tục thua lỗ do mức giảm doanh thu bán hàng và mức tăng chi phí tài chính lớn hơn mức giảm giá vốn bán hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Xi măng Bỉm Sơn đưa về 2.400 tỉ đồng doanh thu, giảm 27% so với 9 tháng đầu năm 2022. Lỗ trước thuế 112 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi gần 117 tỉ đồng.

Tương tự, CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn (HNX: BTS) cũng báo lỗ trước thuế gần 32 tỉ đồng trong quý III/2023, góp phần đưa mức lỗ lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 lên hơn 64 tỉ đồng. Trong khi đó, kết thúc 3 quý đầu năm 2022, doanh nghiệp này lãi trước thuế hơn 69 tỉ đồng.

Trong quý III/2023, CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HOSE: HT1), doanh nghiệp xi măng lớn nhất khu vực miền Nam, chiếm 10% thị phần thị trường trong nước báo lỗ trước thuế 10 tỉ đồng và 9 tháng đầu năm 2023 lỗ gần 31 tỉ đồng (9 tháng đầu năm ngoái lãi hơn 252 tỉ đồng).

CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai (HNX: HOM) báo lỗ trước thuế quý III/2023 gần 27 tỉ đồng.

Thông tin về lí do thua lỗ của công ty trong kì, bà Đậu Thị Nga - Kế toán trưởng Xi măng Hoàng Mai - cho biết, do nhu cầu tiêu thụ giảm và lượng tồn bãi Clinker đầu quý lớn, để tránh sản xuất tồn bãi gây suy giảm chất lượng sản phẩm, công ty đã phải dừng lò chủ động trong tháng 7 và giảm năng suất lò làm sản lượng Clinker sản xuất quý III/2023.

Bên cạnh đó, giá thu về bình quân xi măng nội địa giảm 75.000 đồng/tấn, giá bán xi măng xuất khẩu giảm 5,5 USD/tấn so với cùng kì năm 2022.

Trước tình hình khó khăn về sản xuất kinh doanh năm 2023, công ty đã triệt để giảm chi phí cố định trong sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, với việc giá điện tăng thêm 4,5%, chuyên gia nhận định sẽ khiến cho lợi nhuận ngành xi măng khó càng thêm khó.

Cụ thể, trong báo cáo phân tích về tác động giá điện tăng, CTCP Chứng khoán Mirae Asset cho rằng thời gian tới, một số ngành sản xuất sử dụng nhiều điện có thể ảnh hưởng tiêu cực như xi măng, thép, hoá chất, giấy..

Trong đó, đối với ngành xi măng, Mirae Asset ước tính, chi phí điện chiếm khoảng 14-15% trên giá vốn hàng bán, trừ những doanh nghiệp lớn có lò quay xi măng thì chi phí điện chiếm khoảng 9-10% giá vốn hàng bán.

Mirae Asset đánh giá chi phí điện tăng 4,5% làm cho giá vốn hàng bán tăng thêm, thì tổng lợi nhuận trước thuế của ngành xi măng có thể giảm đến 21%.

Vào tháng 11.2023, EVN đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ 1.920,37 đồng/kWh lên 2.006,79 đồng/kWh, tương đương tăng 4,5% (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Đây là lần tăng giá điện thứ hai trong năm nay, sau khi tăng đợt 1 vào ngày 4/5 với mức 3%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn