MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đứng trước cơ hội gia tăng về khối lượng, giá trị xuất khẩu (ảnh minh họa). Ảnh: Phan Anh

Giá gạo chững lại, cơ hội cho xuất khẩu vẫn rộng mở

Thùy Linh LDO | 04/10/2023 06:25

Mặc dù giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng chững lại so với cao điểm nhưng dự báo từ nay đến hết năm 2023 mặt bằng giá gạo xuất khẩu vẫn ở mức cao.

Sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo vào cuối tháng 7.2023, giá gạo thế giới đã điều chỉnh tăng liên tục. Đến nay giá gạo xuất khẩu không giữ được đà tăng mạnh như trước, nhưng nhiều doanh nghiệp cho biết, cơ hội xuất khẩu gạo từ nay đến cuối năm còn rất lớn khi các nước vẫn đang tăng cường nhập khẩu gạo để dự trữ. Hiện nay sản xuất lúa gạo tại Malaysia cần nhập khẩu tới 30% để đảm bảo yêu cầu tiêu dùng và dự trữ trong nước. Đây là cơ hội cho gạo Việt đẩy mạnh xuất khẩu.

Để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất lúa tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và tăng cường công tác bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sẽ theo dõi sát tình hình thời tiết khí tượng, thủy văn để chỉ đạo thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa và vụ Thu Đông năm 2023. Trong 9 tháng năm 2023, cả nước gieo cấy được 6.855,3 nghìn hécta, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước; đã thu hoạch 5.366,8 nghìn hécta, giảm 1,1% với năng suất bình quân đạt 62,6 tạ/hécta, tăng 1,6 tạ/ha; sản lượng thu hoạch 33,6 triệu tấn, tăng 1,4%.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Việt - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - cho hay: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2023 ước đạt 68,92 tỉ USD, trong đó, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản đạt 38,48 tỉ USD. Đáng chú ý, cùng với rau quả có tỉ lệ xuất khẩu tăng tới trên 70% so với cùng kỳ năm trước, thì xuất khẩu gạo hiện nay đã đạt 3,66 tỉ USD, tăng 40,4%".

Trong khi đó bà Đỗ Thị Thu Hà - phụ trách Vụ Thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản (Tổng cục Thống kê) cho biết, sản xuất lúa 9 tháng đầu năm 2023 đạt khá do điều kiện thời tiết thuận lợi, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống lúa; nâng cao trình độ kỹ thuật canh tác ở các địa phương. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, khả năng nước ta sẽ đạt được 7,5 triệu tấn gạo xuất khẩu trong năm 2023 mà vẫn đảm bảo an ninh lương thực trong nước.

Tính đến ngày 3.10, giá gạo xuất khẩu duy trì ổn định. Giá lúa tại thị trường trong nước ghi nhận mức giảm 100 đồng/kg, thị trường giao dịch chậm. Tại An Giang, giá lúa OM 18 ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; Đài thơm 8 tươi 7.800 - 8.100 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Với các mặt hàng còn lại, giá đi ngang. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu và thành phẩm không thay đổi. Theo đó, giá gạo nguyên liệu IR 504 dao động quanh mốc 12.000 - 12.100 đồng/kg; trong khi đó, gạo thành phẩm IR 504 dao động quanh mức 13.900 - 14.000 đồng/kg.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn