MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá gạo xuất khẩu bất ngờ giảm từ 5-10 USD/tấn. Ảnh minh họa: Vũ Long

Giá gạo xuất khẩu bất ngờ giảm 5-10 USD/tấn, giá trong nước ổn định

Vũ Long LDO | 01/12/2021 18:23
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới bất ngờ giảm mạnh từ 5-10 USD/tấn. Giá lúa gạo trong nước ổn định.

Phiên điều chỉnh giảm sâu nhất trong gần 2 tháng

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ngày 1.12.2021, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới bất ngờ giảm mạnh đến 10 USD/tấn đối với gạo Jasmine và gạo 5% tấm.

Cụ thể, sau khi giảm 10 USD/tấn, giá gạo Jasmine từ mức 583-587USD/tấn xuống còn 573-577USD/tấn; gạo 5% tấm từ mức giá 425-429 USD/tấn giảm xuống còn 415-419USD/tấn.

Giá gạo ở phân khúc thấp hơn cũng giảm 5-7 USD/tấn. Trong đó, gạo 25% tấm từ 400-404 USD/tấn giảm xuống còn 393-397USD/tấn (giảm 7 USD/tấn); gạo 25% tấm từ 338-342 USD/tấn xuống còn 333-337 USD/tấn (giảm 5 USD/tấn).

Các thương nhân kinh doanh gạo cho rằng đây là phiên điều chỉnh giá gạo giảm sâu nhất trong vòng 2 tháng qua trên thị trường thế giới.

Cũng cùng ngày, giá gạo của các “đối thủ” như Thái Lan, Ấn Độ cũng được điều chỉnh giảm, trong đó gạo 5% tấm và gạo 25% tấm của Thái Lan giảm 2 USD/tấn, bán ra ở mức 383-387 USD/tấn; gạo 5% tấm của Ấn Độ giảm 5 USD/tấn, bán ra ở mức 348-352 USD/tấn. 

Như vậy sau nhiều phiên đi ngang thì đây là phiên điều chỉnh mạnh nhất ở các phân khúc của gạo Việt Nam trong vòng gần 2 tháng trở lại đây. Còn giá gạo của Thái Lan và Ấn Độ giảm ít hơn là do gạo của các quốc gia này đã được điều chỉnh giảm nhiều đợt trước đó. Mặc dù được điều chỉnh giảm sâu, nhưng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn cao hơn gạo Thái Lan 32 USD/tấn (gạo 5% tấm), 19 USD/tấn (gạo 25% tấm); cao hơn gạo Ấn Độ 67 USD/tấn (gạo 5% tấm) và 70 USD/tấn (gạo 25% tấm)...

Mặc dù giá gạo xuất khẩu giảm, nhưng giá gạo trong nước lại tăng nhẹ khoảng 100 đồng/kg. Gạo NL IR giá 7.800 đồng/kg; gạo TP IR 504 ở mức 8.600 đồng/kg.

Giá gạo bán lẻ tại chợ cũng tăng không đáng kể, bán ra phổ biến ở mức: Gạo tẻ thường: 11.500 - 12.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen: 20.000 đồng/kg; gạo Hương Lài: 19.000 đồng/kg; Nàng Hoa: 17.500 đồng/kg; gạo Sóc thường: 14.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái: 18.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan: 20.000 đồng/kg; gạo Nhật 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine: 14.000 - 15.000 đồng/kg...

Giá lúa vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, tại An Giang – vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa OM 380 tươi bán ra ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 18 giá 6.000 đồng/kg; lúa Nhật giá 7.500 - 7.600 đồng/kg; lúa IR 50404 (khô) 6.500 đồng/kg; lúa Nàng Nhen (khô) 11.500 - 12.000 đồng/kg; lúa OM 5451 tươi: 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 giá 6.100 - 6.200 đồng/kg; Đài Thơm 8 có giá 6.000 - 6.200 đồng/kg và lúa IR 50404 ổn định ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg.

Tăng-giảm, chuyện bình thường của thị thường

Các thương nhân kinh doanh ngành lúa gạo cho biết, giá gạo xuất khẩu giảm là do “cầu” trên thế giới giảm, khi các quốc gia nhập khẩu gạo hàng đầu của Việt Nam đã mua vào đủ số lượng dự trữ. Đây là chuyện bình thường theo quy luật thị trường.

Đặc biệt, Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam (chiếm tới 40% lượng gạo xuất khẩu), đã dự trữ đủ lúa gạo từ nguồn cung nội địa. Mới đây, người phát ngôn của Bộ nông nghiệp Philippines cho biết, Philippines giảm nhập khẩu gạo từ Việt Nam do vừa thu hoạch bội thu vụ lúa mùa mưa. 

Được biết, trong 10 tháng năm 2021, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Philippines đã tăng 12,3% so với 1 năm trước đó.

Trao đổi với PV Lao Động, "vua lúa gạo" Phạm Thái Bình - Tổng giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An - nhấn mạnh: Giá gạo xuất khẩu giảm là do cung - cầu, hoàn toàn không phải bởi chất lượng gạo của Việt Nam có thay đổi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn