MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giá hàng hóa chợ truyền thống Cần Thơ giảm “nhỏ giọt”, một số loại còn tăng

HỒ THẢO LDO | 22/08/2022 09:33

Cần Thơ - Sau nhiều lần giá xăng dầu hạ nhiệt, hàng hóa ở các chợ truyền thống tại thành phố Cần Thơ có giảm nhưng chưa đáng kể, thậm chí một số mặt hàng còn tăng.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại chợ Tân An (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), giá một số  loại rau, củ, quả và một số mặt hàng tươi sống vẫn đứng yên tại chỗ so với tháng trước.

Bà Lý Kim Dung – tiểu thương chợ Tân An – cho hay: “Giá một số loại nông sản mấy tuần qua hầu như không biến động nhiều. Cụ thể, bí đỏ khoảng 12 nghìn đồng/kg, cà tím, khổ qua có giá 10 nghìn đồng/kg, hành lá, đậu que 24 nghìn đồng/kg, xà lách 10 nghìn đồng/bó.

Một số loại rau, củ mặt hàng tươi sống tại Cần Thơ . Ảnh: Hồ Thảo 

Còn theo đa số nông dân trồng rau màu tại Hậu Giang cho biết, thời điểm này miền Tây đang trong mùa mưa, là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh, côn trùng phát triển gây hại mùa màng. Ngoài ra, những trận mưa dầm, dông lốc là nguyên nhân làm cho hoa màu bị giảm năng suất, không đủ cung.

Theo khảo sát, giá thịt heo tại chợ Tân An giảm khoảng 10 nghìn đồng/kg so với tháng trước. Cụ thể, thịt đùi heo có giá 100 -120 nghìn đồng/kg, cốt lết 120 - 135 nghìn đồng/kg, sườn heo 135 -150 nghìn đồng/kg  cũng tùy chợ, tùy nguồn thịt.

Giá  thịt heo có giảm khoảng 10 nghìn đồng/kg. Ảnh: Hồ Thảo

Trong khi đó, giá các loại cá nuôi như: Cá lóc nuôi, cá điêu hồng giữ mức 50 nghìn đồng/kg, ếch 60 nghìn đồng/kg, cá rô 65 nghìn đồng/kg, còn lươn đồng, cá lóc đồng giá từ 110 nghìn đồng/kg trở lên tùy kích cỡ...

Chị Nguyễn Thị Thắm – tiểu thương bán cá– lý giải: "Sở dĩ, giá các loại cá nuôi đang vẫn giữ mức cao do những năm gần đây nguồn cá sông về chợ giảm nên cũng ít sự cạnh tranh. Bên cạnh đó, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng trong thời gian qua nên người nuôi chưa thể hạ giá bán sản phẩm đầu ra".

Các loại cá nuôi  vẫn giữ nguyên giá so với tháng trước. Ảnh: Hồ Thảo 

Còn chị Nguyễn Thị Bé - một tiểu thương chuyên bỏ mối trái cây tại chợ Tân An – thông tin: “Giá cước vận chuyển thời gần đây có phần hạ nhiệt, kéo theo giá đa số loại trái cây giảm từ 2 đến 5 nghìn đồng/kg . Tuy nhiên, thời điểm hiện tại một số loại trái cây nghịch mùa như khóm đang mua vào với giá 11 nghìn đồng/kg tăng 2 nghìn đồng so với tháng 7. Bên cạnh đó, chuối, mít Thái cũng tăng gấp đôi so với tháng trước”.

Theo chị Bé, ngoài giá xăng dầu phải kể đến yếu tố mùa vụ ảnh trực tiếp đến giá cả. Đồng thời, thị trường Trung Quốc đã cho thông quan một số loại trái cây xuất khẩu nên giá bán cũng tăng lên.

Trong khi đó, tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhiều loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu ổn định giá, thậm chí nhiều đơn vị còn thực hiện đa dạng các chương trình giảm giá, khuyến mãi để đảm bảo mục tiêu chung là kích cầu tiêu dùng.

Tại các siêu thị trên địa bàn thành phố như Coop Mart, GO!, LOTTE Mart, MM Mega Market Hưng Lợi, VinMart... Cụ thể, mì gói, sữa, xúc xích, dầu ăn, hạt nêm, nước ngọt, đồ hộp, đồ ăn chay... đang khuyến mãi từ 10 - 30%. Bên cạnh đó, chào đón năm học mới các loại tập, sách, bút, vở đồ dùng học sinh cũng giảm mạnh.

Siêu thị đang giảm giá nhiều mặt hàng. Ảnh: Hồ Thảo

Trước việc giá xăng dầu đã giảm sau nhiều lần nhưng giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn ở mức cao gây ảnh hưởng cung cầu hàng hóa và đời sống của người dân, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành công điện số 4436 gửi Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Thủ trưởng Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn