MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau Tết, các chợ truyền thống tại TP Cần Thơ đã bắt đầu mở cửa kinh doanh trở lại. Ảnh: Bích Ngọc

Giá hàng hóa giảm sau Tết, người lao động mừng, tiểu thương lo lắng

NGỌC LINH LDO | 16/02/2024 13:14

TP Cần Thơ - Sau Tết, các chợ truyền thống bắt đầu mở cửa kinh doanh trở lại với đa dạng hàng hóa. Theo ghi nhận, một số mặt hàng thiết yếu đã giảm giá khiến người lao động mừng rỡ vì tiết kiệm chi tiêu, song tiểu thương lại e ngại do buôn bán vẫn khó khăn.

Giá hàng hóa giảm sau Tết

Trở lại buôn bán sau Tết, anh Thanh Tâm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết: “Từ mùng 6 Tết, tôi bắt đầu mở hàng. Nhìn chung các mặt hàng như thịt gà, thịt bò giá giảm vài nghìn đến vài chục nghìn đồng, còn thịt lợn từ 140.000 - 160.000 đồng/kg, giá thấp hơn 5.000 - 10.000 đồng so với trước Tết”.

Mặc dù giá hàng hóa giảm, tuy nhiên theo anh Tâm sức mua hiện vẫn chưa tăng. “Từ hôm qua đến hôm nay, sức mua chỉ bằng 1/2 so với mọi năm. Có thể sau Tết đồ ăn dự trữ còn nhiều nên người dân chưa đi chợ sớm”, anh Tâm nói.

“Các mặt hàng rau xanh dồi dào, mình lấy nhà vườn rẻ nên bán lại giá cũng vừa phải, dao động từ 5.000 - 25.000 đồng/kg nhưng 2 hôm nay cũng ít thấy người đi chợ”, bà Phạm Thị Bé Năm (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) cho hay.

Đi chợ sáng mùng 7 Tết, chị Ngọc Như (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) cho biết: “Tết mua đồ dự trữ để tủ lạnh cũng nhiều nên nay mới đi chợ. Giá cả tôi thấy khá ổn định so với thời điểm trong Tết, thịt, cá, rau cải giảm từ 5.000 - 10.000 đồng. Thấy rẻ nên tôi cũng mua nhiều, dự trữ thêm”.

Ghi nhận tại chợ đầu mối Tân An (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) sáng 16.2, giá các mặt hàng như thịt, rau củ đều ở mức bình ổn, có mặt hàng giảm nhẹ so với trong Tết như bò thăn loại 1 từ 280.000 - 320.000 đồng/kg, cà rốt 10.000 - 12.000 đồng/kg, các loại hoa quả có giá từ 10.000 - 60.000 đồng/kg, trứng các loại có giá 28.000 - 30.000 đồng/chục.

Người mừng, người lo

Giá cả các mặt hàng thiết yếu tại các chợ truyền thống giảm khiến người lao động phấn khởi khi hạn chế được các khoản chi tiêu đi chợ, ăn uống nhất là sau khi đã mất một khoản tiền lớn ăn Tết.

“Trong Tết mua sắm nhiều, giờ mới đi làm lại nên cũng chưa có thu nhập. Giá cả hàng hóa giảm, tôi cũng mừng, mỗi ngày đi chợ cũng tiết kiệm được vài chục nghìn, đỡ đồng nào hay đồng đó”, chị Như Mộng (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết.

Song, tiểu thương lại bày tỏ e ngại dù giá hàng hóa giảm rõ rệt nhưng không vì thế mà bán đắt hàng hơn. “Thời buổi kinh tế khó khăn, giảm giá nhưng người tiêu dùng vẫn hạn chế mua. Mình nhập hàng rẻ thì mới có thể bán rẻ, nhập đắt thì bán đắt. Nhưng bán đắt người tiêu dùng càng ít mua nên buôn bán cũng khó khăn”, anh Tâm nói.

Dù giá cả hàng hóa thiết yếu giảm nhưng sức mua vẫn chưa tăng khiến tiểu thương lo ngại. Ảnh: Bích Ngọc

"Mở hàng từ mùng 6 Tết, tôi sợ ế nên đã nhập hàng ít thế mà hôm đó vẫn ôm gần chục kg thịt về. Nếu tính đồng lời mở bán đầu năm, có khi còn không bằng một phần lúc bán ngày thường. Hy vọng là những ngày tới buôn bán khá hơn, đừng như năm vừa rồi buôn bán khó khăn, ít khách”, chị Kim Liên (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn