MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giá hoa tươi tăng trở lại sau cách ly xã hội: Làng nghề Tây Tựu “hồi sinh”

YẾN NGUYỄN LDO | 10/05/2020 19:35

Những ngày hết giãn cách xã hội, cuộc sống của người dân làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) như được hồi sinh trở lại, bởi họ không còn phải đối mặt với cảnh giá hoa “rẻ như cho”, tồn hàng trong kho lạnh như những ngày dịch bệnh COVID-19 lúc trước.

Chỉ mới khoảng nửa tháng trước, người dân làng hoa Tây Tựu đang phải lâm vào cảnh hoa chất đống, không tiêu thụ được do ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19.

Từ ngày 23.4 đến nay, khi lệnh cách ly xã hội được nới lỏng, các khu chợ Hà Đông, chợ hoa Quảng An (Tây Hồ) bắt đầu hoạt động trở lại, làng hoa lại nhộn nhịp như vốn có. 

Người dân Tây Tựu phấn khởi ra đồng thu hoạch hoa để bán. Ảnh: Nguyễn Yến

Buổi sáng chủ nhật trời nắng nhẹ, cánh đồng hoa Tây Tựu lại tấp nập tiếng cười nói của người trồng hoa, những mảnh vườn như xanh hơn thường lệ vì được tưới chăm nhiều hơn.

“Mừng quá! Hoa tăng giá rồi cháu ạ, các cô cũng tranh thủ ra đồng thu hoạch để còn nhập cho người ta kiếm vài đồng lãi, chứ dịch lâu quá, lỗ hết cả rồi”, bà Nguyễn Thị Hòa (50 tuổi, thôn Trung, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) vừa vác bó hoa vừa phấn khởi nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, giá hoa hiện tại đã tăng cao hơn so với thời điểm cách ly xã hội. Trước đó, một bó hoa cúc chỉ tầm 20.000 - 30.000 đồng thì giờ đã tăng lên 100.000 đồng. Hoặc với những bó Hồng tỉ muội cũng tăng 40.000 - 50.000 đồng/1 bó.

Những bông hoa tươi được tiêu thụ trong ngày. Ảnh: Nguyễn Yến

Ngoài ra, một số loài hoa đang vào mùa như hoa loa kèn, hoa đồng tiền, hoa ly... cũng đồng loạt tăng. Dù so với cùng kỳ năm ngoái giá hoa vẫn còn giảm nhiều, nhưng cũng là một tín hiệu đáng mừng cho người dân trồng hoa nói chung trong mùa dịch COVID-19 này.

Bên cạnh đó, các thương lái ở một số tỉnh lân cận và các đại lý hoa ở Hà Nội bắt đầu liên hệ lại với nông dân ở Tây Tựu để đặt hoa. Hoa được thu hoạch và chuyển đi liên tục, nguồn thu nhập cho người dân cũng được đảm bảo trở lại.

Nhiều loại hoa đang vào vụ sẽ đảm bảo thu nhập hơn cho người dân. Ảnh: Nguyễn Yến 

Thời điểm dịch bệnh ngày càng phức tạp, thấu hiểu những khó khăn chung của nền kinh tế nước nhà, người dân Tây Tựu cũng chỉ biết cố bám lấy vườn để duy trì sự sống cho hoa.

“Giờ nghề nào cũng khổ chứ riêng gì trồng hoa đâu, nên chúng tôi cũng cố đến từng nào hay từng đó. Mong là dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát, kinh tế nhanh phục hồi để người dân chúng tôi còn yên tâm làm ăn", ông Phạm Văn Bình (45 tuổi, thôn Trung, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) đang chăm sóc 3 sào hoa của gia đình chia sẻ.

Hoa tươi đang dần tăng giá trở lại giúp cuộc sống của người dân Tây Tựu ổn định hơn. Ảnh: Nguyễn Yến

Những năm gần đây, nhận thấy trồng hoa gặp nhiều vấn đề (như thời tiết, dịch bệnh,...) nên một số hộ chuyển sang làm rau hoặc nghề khác, nhưng chỉ là số ít, đa số người dân Tây Tựu vẫn rất mặn mà với trồng hoa. Đây vốn là nghề truyền thống của làng, niềm đam mê của họ với nghề đã thấm vào máu nên không muốn từ bỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn