MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá khoai lang tím Nhật đang được thương lái thu mua với mức giá từ 360.000 - 470.000 đồng/tạ. Ảnh: Hoàng Lộc

Giá khoai lang tím Nhật giảm gần nửa, nông dân kém vui

HOÀNG LỘC LDO | 29/08/2023 18:39

Khoai lang tím Nhật giảm giá mạnh trong nhiều tháng qua vì thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó nên nông chưa xuống giống vụ mới hoặc chuyển sang giống khoai khác.

Ngày 29.8, chia sẻ với Lao Động, bà Thu Hồng (ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, gia đình có thuê 1,5 ha đất trồng 2 giống khoai lang khác nhau vừa xuất bán cách đây hơn một tuần với mức giá trái ngược.

“Nếu như khoai lang tím Nhật trước đây được bán với giá 800.000 - 900.000 đồng/tạ (60kg) thì giờ chỉ bán được 360.000 đồng/tạ. Trong khi đó, khoai lang loại khác có mức giá tăng gần gấp đôi, hiện đang có giá bán là 770.000 đồng/tạ”, bà Hồng cho biết thêm.

Theo bà Hồng, năng suất khoai lang tím Nhật và khoai khác năm nay chỉ đạt từ 45 - 50 tạ/công, giảm từ 10 - 15 tạ/công (1 công = 1.000m2 - PV) nếu như trúng mùa thì tầm 65 - 70 tạ/công.

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ Bình Tân có hơn 18,5 ha trồng khoai lang tím Nhật đang thu hoạch với năng suất ước đạt 60 tạ/công, được bán với mức giá 460.000 đồng/tạ, cao hơn những hộ trồng cá nhân ngoài HTX.

Ông Trần Hữu Việt, Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ Bình Tân, cho biết: “Khoai lang tím Nhật của các hộ trong HTX có giá bán cao hơn vì có mã số vùng trồng, đủ điều kiện tham gia thị trường xuất khẩu. Sau khi thu hoạch đợt khoai này, các thành viên HTX thống nhất cho đất nghỉ một thời gian và chuyển sang trồng lúa để luân canh cải tạo đất".

Ông Nguyễn Văn Việt - Chủ vựa khoai Út Tùng ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân - cho biết, mỗi ngày vựa của ông xuất bán hơn 20 tấn khoai lang đến các chợ đầu mối và một số công ty xuất khẩu.

Nông dân đầu tư từ 20 - 22 triệu đồng để canh tác 1.000m2, sau thu hoạch cho gần 45 - 60 tạ, tùy loại khoai lang.

“Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính của khoai lang tím Nhật, nhưng hiện đang cũng đang vào mùa, sức mua giảm nên giá khoai đang chững lại”, ông Việt cho biết thêm.

Theo báo cáo của Phòng NNPTNT huyện Bình Tân, từ đầu năm 2023 đến nay nông dân xuống giống được trên 1.000 ha trồng khoai lang các loại. Trong đó có trên 640 ha trồng khoai lang tím Nhật, chiếm trên 60% diện tích. Hiện tại khoai lang còn trên đồng khoảng 360 ha các loại, tập trung nhiều ở các xã Tân Thành, Thành Trung, Tân Hưng và Tân Lược.

Theo kế hoạch năm 2023, huyện Bình Tân có 160 ha được cấp mã số vùng trồng. Đến thời điểm này huyện Bình Tân có 42 mã số vùng trồng với diện tích 906,3 ha cấp cho 905 hộ, đã thẩm định 11 hồ sơ với diện tích 175 ha cho 142 hộ, hiện đang chờ Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt.

Phòng nông nghiệp huyện Bình Tân cho biết thêm, với hiệu quả của mã số vùng trồng trong việc xuất khẩu, huyện Bình Tân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn để khuyến khích người dân tham gia trong canh tác nông nghiệp, nhất là thế mạnh khoai lang của huyện Bình Tân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn