MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo sắp tới, khi lợn sống được nhập khẩu về Việt Nam sẽ kéo giá thịt lợn trong nước giảm mạnh. Ảnh: Khánh Vũ

Giá lợn hơi nhiều nơi rời mốc 90.000 đồng/kg, dự báo về mức 80.000 đồng/kg

Vũ Long LDO | 09/06/2020 15:15

Ngày 9.6, giá lợn hơi tiếp tục giảm thêm trung bình khoảng 2.000 đồng/kg. Tại nhiều địa phương, giá lợn hơi đã rời mốc 90.000 đồng/kg, có nơi chỉ còn 87.000-88.000 đồng/kg.

Nhiều nơi rời mốc 90.000 đồng/kg

Ngay sau khi Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-NNPTNT) và Tổng cục Phát triển chăn nuôi Thái Lan họp trực tuyến song phương (chiều 8.6) để thảo luận, thống nhất các thủ tục, điều kiện sớm cho phép nhập khẩu lợn hơi từ Thái Lan về Việt Nam, giá lợn hơi sáng 9.6 đã giảm mạnh trên cả nước.  

Theo đó, ngày 9.6, trừ Thái Bình là địa phương có giá lợn hơi cao nhất (98.000 đồng/kg), nhiều  tỉnh ở miền Bắc như Hưng Yên, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam giá lợn hơi được giao dịch ở mức 93.000 đồng/kg. Các tỉnh khác như Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội: 94.000-95.000 đồng/kg, giữ nguyên mức giá hôm qua.

Tại khu vực miền Trung, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi duy trì mức giảm hôm qua (8.6), giá bán từ 91.000-95.000 đồng/kg. Các tỉnh Bình Định, Lâm Đồng giá lợn giá từ 88.000-93.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Nam chủ yếu dao động quanh mức 91.000-94.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai, TPHCM, An Giang có mức giá cao nhất tại khu vực này: 94.000 đồng/kg. Các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận, Lâm Đồng giá giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, còn 93.000 đồng/kg.

Giá lợn sẽ tiếp tục giảm mạnh

Theo Cục Thú y, khi lợn sống được nhập khẩu chính ngạch từ các nước về Việt Nam, đưa ra thị trường thịt lợn chất lượng tốt, giá thành hợp lý, giá lợn hơi trong nước sẽ tiếp tục giảm mạnh, có khả năng nhiều nơi sẽ giảm về mức giá 80.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại các tỉnh ngày 9.6. Nguồn: Anova Feed

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ NNPTNT, Cục Thú y đã có văn bản gửi Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam chuyển tiếp tới Tổng cục Phát triển chăn nuôi Thái Lan nhằm thống nhất về các điều kiện, thủ tục để nhập khẩu lợn thịt Thái Lan về Việt Nam để giết mổ.

Phía Thái Lan cũng đã gửi Cục Thú y các tài liệu liên quan phục vụ quá trình phân tích, đánh giá nguy cơ rủi ro về dịch bệnh khi nhập khẩu lợn thịt từ Thái Lan về Việt Nam, đồng thời đang phối hợp với Cục Thú y bổ sung các thông tin, tài liệu còn thiếu.

Được biết, tính theo giá quy đổi ra tiền Việt Nam, hiện nay giá lợn hơi tại Thái Lan dao động ở mức 52.000-55.000 đồng/kg. Do có chênh lệch về giá lợn hơi giữa Việt Nam và Thái Lan và việc nhập khẩu chính ngạch lợn sống chưa có hiệu lực thi hành, các thương lái đang ráo riết đẩy mạnh buôn lậu lợn sống dọc biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào.

Mỗi ngày, có hàng trăm con lợn sống được đưa về các gia trại của người dân cách biên giới khoảng 4-5km, sau đó buổi tối số lợn lậu này được bán lậu cho thương lái với giá 73.000-75.000 đồng/kg để chở vào Việt Nam.

Khi vào Việt Nam, số lợn này được “hô biến” thành lợn nuôi trong nước và bán ra thị trường với giá 87.000-97.000 đồng/kg tùy từng địa phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn