MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày 15.3.2022, giá lợn hơi tăng rất ì ạch. Nguồn: ANOVA FEED

Giá lợn hơi tăng "ì ạch", người nuôi vẫn thua lỗ thê thảm

Vũ Long LDO | 15/03/2022 16:10

Với mỗi kilogam bán ra, giá lợn hơi chỉ tăng nhỏ giọt vài trăm đồng lẻ, khiến người chăn nuôi nhỏ vẫn trong tình trạng thua lỗ nặng.

Nguồn tin từ các chủ trang trại chăn nuôi và doanh nghiệp cho hay, bước vào tuần mới, giá lợn hơi có tăng nhẹ, nhưng mức tăng gần như không đáng kể và chỉ tăng ở một vài tỉnh, khiến giá lợn hơi trên toàn quốc vẫn rất thấp.

Cụ thể, ngày 15.3.2022, ngoại trừ giá lợn hơi tại miền Tây được điều chỉnh nhẹ tăng 1.000 đồng/kg ở một số tỉnh như: Sóc Trăng và Bến Tre, còn lại tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Đông, giá lợn hơi đến thời điểm hiện tại vẫn nằm ở điểm thua lỗ, chưa được điều chỉnh tăng.

Tại miền Tây, do chỉ có 2 tỉnh được điều chỉnh tăng giá, nên giá lợn hơi tại khu vực này chỉ tăng 150 đồng so với ngày 14.3.2022. Hiện tại, giá lợn hơi bình quân tại miền Bắc là 52.600 đồng/kg; tại miền Trung: 53.640 đồng/kg; tại miền Đông: 53.140 đồng/kg; tại miền Tây: 53.230 đồng/kg. Tính chung, giá lợn hơi bình quân cả nước ngày 15.3.2022 ở mức 53.200 đồng/kg.

Các chủ trang trại chăn nuôi tại khu vực miền Bắc cho hay: Với mức giá này, người chăn nuôi đang thua lỗ.

“Chúng tôi chăn nuôi với quy mô trang trại nhỏ vài chục con thua lỗ thê thảm, thậm chí nuôi hàng trăm con vẫn lỗ. Mức lãi chỉ có với các doanh nghiệp chăn nuôi hàng chục nghìn con theo quy trình khép kín, tự cung cấp con giống và sản xuất được thức ăn chăn nuôi. Tôi đã  bán hết lứa lợn và chưa dám gây đàn trở lại vì càng nuôi càng lỗ” – ông Hà Văn Tuấn, chủ trại chăn nuôi tại Phương Định (Trực Ninh – Nam Định) buồn rầu chia sẻ.

"Mặc dù giá lợn hơi đang có dấu hiệu nhích lên, nhưng mức tăng quá thấp và chỉ rải rác ở một vài địa phương khiến giá lợn vẫn cách xa "điểm hòa vốn" hàng chục nghìn đồng. Với giá thức ăn chăn nuôi như hiện nay đang tỉ lệ nghịch với giá lợn bán trên thị trường, mỗi con lợn bán ra lỗ hàng trăm nghìn đồng, nông dân đang bị lợn "ăn" cụt cả vốn"- bà Đinh Thị Hiền - chăn nuôi lợn tại xã Văn Thành - Yên Thành (Nghệ An), thông tin.

Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Công ty TNHH Thành Đô Nghệ An - cũng cho hay: Chỉ có các doanh nghiệp chăn nuôi lớn mới có lãi chút đỉnh từ nhiều nguồn sản xuất (bán cám, bán con giống, bán lợn thịt cùng các sản phẩm thịt lợn, thịt gà... - PV).

“Nông dân mua cám nuôi là lỗ hết,  bởi hiện nay xung đột giữa Nga và Ukraina khiến giá dầu tăng, cước vận tải tăng đẩy giá nguyên liệu tăng theo. Trong khi đó, Nga và Ukraina cung cấp đến 20% sản lượng lúa mì cho thế giới” – ông Nguyễn Văn Thành thông tin.

Điều đáng nói là, dù giá lợn hơi trên cả nước "ì ạch" ở mức thấp, nhưng sức mua vẫn rất chậm. Tại các chợ dân sinh, sức mua mặt hàng thịt lợn cũng rất ảm đạm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn