MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngư dân Khánh Hòa ra khơi bám biển sau khi giá nhiên liệu giảm.

Giá nhiên liệu giảm, ngư dân Khánh Hòa bắt đầu ra khơi bám biển

Hữu Long LDO | 31/07/2022 15:44

Khánh Hòa - Giá nhiên liệu giảm, các chi phí sản xuất của người dân cũng giảm theo. Hàng trăm tàu cá ở Khánh Hòa đã quay trở lại vươn khơi bám biển.

Trong thời gian dài, nhiều ngư dân Khánh Hòa lựa đã lựa chọn phương án để tàu cá nằm bờ do chi phí xăng dầu tăng cao. Sau khi mức giá nhiên liệu xuống thấp, nhiều ngư dân lại bắt đầu sửa soạn ngư lưới cụ để tiếp tục dong thuyền đi biển.

Ông Nguyễn Quốc Cường - Công ty TNHH thương mại xăng dầu Hoàng Gia chia sẻ, việc ngư dân quay trở lại đánh bắt hải sản giúp doanh nghiệp có thêm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo ông Cường, sau khi giá nhiên liệu giảm, trung bình một chiếc tàu đi đánh bắt hải sản trên biển thường dùng khoảng 4.000 lít dầu có thể giảm xuống từ 15-20 triệu.

“Tôi mong giá dầu ổn định để người dân yên tâm đi biển” – ông Nguyễn Quốc Cường chia sẻ.

Ngư dân Khánh Hòa sửa soạn ngư lưới cụ chuẩn bị vươn khơi bám biển.

Thực tế cho thấy, khi giá xăng dầu vượt qua con số 30 ngàn đồng/1 lít xăng, nhiều ngư dân đã lựa chọn phương án cho tàu nằm bờ. Ngư dân Trần Châu – trú TP.Nha Trang cho biết, thời điểm xăng dầu tăng cao mà tàu cá công suất lại nhỏ, đánh bắt gần bờ, chắc chắn sẽ gặp lỗ.

Sau khi liên tục điều chỉnh giá xăng dầu giảm, những ngư dân như ông Trần Châu lại quay trở lại nghề đánh bắt hải sản.

Bên cạnh tâm lý phấn khởi của một bộ phận ngư dân, cũng có những người còn lo lắng bởi giá cả hải sản tăng không đáng kể, chưa kể việc tìm kiếm nhân công lao động còn khó khăn.

Ngư dân thời gian qua đối mặt với vố số khó khăn như giá xăng dầu tăng cao, thiếu lao động đi biển.

Ông Bùi Văn Toàn - ngư dân ở TP.Nha Trang cho biết, hiện hải sản dân đánh bắt được giá lại tăng không đáng kể. Thực tế này khiến nhiều tàu cá rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan bởi ra khơi đánh bắt thì lời không cao trong khi cho tàu nằm bờ lại tốn kém chi phí bảo trì.

"Những ngư dân có kế hoạch cho tàu cá vận hành, vươn khơi trở lại như tôi gặp khó khăn bởi thiếu lao động làm việc trên tàu.  Trước đó, nhiều tàu nằm bờ nên các lao động đã chuyển đổi ngành nghề, tìm kiếm việc phù hợp để có thu nhập, đảm bảo cuộc sống" - ông Toàn chia sẻ.

Theo Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ, những ngày gần đây, không khí đánh bắt, mua bán hải sản ở cảng cá trở nên tấp nập, nhộn nhịp hơn trước. Ông Nguyễn Văn Ba - Phó trưởng Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ cho biết, hiện giá dầu giảm, bà con ngư dân phấn khởi. Hiện lượng tàu ra vào cảng tăng nhẹ, khoảng 10-20 % so với khoảng thời gian trước đây.

Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ tạo mọi điều kiện về thủ tục pháp lý để ngư dân ra khơi. Những tàu đủ điều kiện theo quy định, ban quản lý sẽ giải quyết nhanh chóng thủ tục xuất bến. Đối với những tàu cá chưa đủ giấy tờ hoặc hết hạn sẽ được hướng dẫn làm lại trong thời gian ngắn nhất để ngư dân yên tâm ra khơi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn