MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giá nông sản tại Cần Thơ giảm sau mưa bão, sức mua thấp

MỸ LY LDO | 14/09/2024 16:19

Sau mưa bão, giá nhiều mặt hàng nông sản tại chợ truyền thống trên địa bàn TP Cần Thơ có xu hướng giảm nhưng sức mua chỉ ở mức trung bình.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP Cần Thơ như Tân An, Xuân Khánh, Bà Bộ,… giá nhiều mặt hàng nông sản giảm nhẹ so với thời điểm trước bão.

Bà Nguyễn Thị Liên - tiểu thương chợ Xuân Khánh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - chia sẻ, nguồn cung nông sản vẫn dồi dào, không bị ảnh hưởng do mưa bão. Trong đó, giá một số loại rau, củ có xu hướng giảm theo sức mua của người tiêu dùng.

“Khoảng hơn 1 tuần trước, mọi người lo mưa gây khó khăn cho việc mua sắm nên tranh thủ mua nhiều thực phẩm. Nhu cầu cao, sức mua và giá cả đều tăng. Tuy nhiên, khi bão kết thúc, sức mua của nhiều người tiêu dùng chậm lại nên các loại rau, củ cũng lần lượt giảm theo”, bà Liên nói.

Tại sạp hàng của bà Liên, giá cải xanh và cải ngọt giảm từ 25.000 xuống còn 23.000 đồng/kg; rau muống từ 19.000 giảm còn 17.000 đồng/kg; cà chua Đà Lạt loại 1 được bán với giá 35.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg; chanh không hạt loại 1 từ 28.000 đồng/kg giảm còn 15.000 đồng/kg,…

Giá nhiều mặt hàng nông sản giảm so với thời điểm trước bão. Ảnh: Mỹ Ly

Buôn bán tại chợ Tân An (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), chị Mỹ Ngọc cho biết, do đang vào mùa thu hoạch rộ nên nhiều loại trái cây có giá thấp hơn so với cách đây từ 1 - 2 tuần. Giá giảm nhưng theo tiểu thương này, sức tiêu thụ của khách hàng chỉ ở mức trung bình, thấp hơn 20% so với thời điểm trước bão.

“Sau bão, nguồn trái cây cung ứng vẫn đảm bảo, thậm chí nhiều loại có giá thấp do đang vào mùa thu hoạch như ổi lê từ 20.000 giảm còn 15.000 đồng/kg, đu đủ từ 14.000 giảm còn 11.000 đồng/kg, các loại trái cây khác như chôm chôm, nhãn xuồng, thanh long,… cũng giảm nhẹ từ 1.000 – 2.000 đồng/kg”, tiểu thương chia sẻ.

Trước sức mua giảm, tiểu thương Nguyễn Thị Liên đã giảm khoảng 30 - 40% lượng rau, củ nhập vào mỗi ngày để tránh bị hụt vốn.

“Sức mua giảm trong khi rau, củ không thể bảo quản được lâu, chỉ vài hôm là héo hoặc úa vàng. Do vậy, cách 2-3 ngày tôi mới nhập hàng một lần. Nếu trước đây, mỗi lần nhập rau, củ tôi lấy từ 10 kg/loại thì giờ chỉ chỉ nhập cầm chừng từ 5 – 7kg/loại”, bà Liên cho hay.

Giá giảm nhưng theo các tiểu thương, sức mua của người tiêu dùng chỉ ở mức trung bình, thậm chí thấp hơn lúc trước bão. Ảnh: Mỹ Ly

Trong khi đó, chị Mỹ Ngọc ưu tiên nhập những loại trái cây hút khách hoặc có người đặt hàng trước để phục vụ cho nhu cầu đám tiệc.

“Tôi cũng ngại nhập trái cây nhiều do nhu cầu của người dân đang thấp. Thay vì những loại trái cây nghịch mùa, giá cao, tôi ưu tiên những mặt hàng có giá thấp để dù hư hao cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tiền vốn. Riêng loại trái cây nào có người đặt trước số lượng lớn cho tiệc tùng tôi mới lấy thêm”, chị Ngọc chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn