MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giá rẻ bằng hàng nội, trái cây ngoại vẫn bị người tiêu dùng quay lưng

MỸ LY LDO | 13/06/2024 15:03

Trước sự mời chào hấp dẫn, nhiều người tiêu dùng vẫn không mấy mặn mà với các loại trái cây “ngoại” giá rẻ vì lo ngại về vấn đề nguồn gốc, an toàn thực phẩm.

Không mặn mà dù giá rẻ

Khảo sát tại một số khu chợ cóc, chợ tự phát, thậm chí chợ truyền thống tại TP Cần Thơ, nhiều loại trái cây được người bán giới thiệu được nhập khẩu từ nước ngoài nhưng giá lại chỉ bằng trái cây trong nước. Theo đó, lựu đỏ có giá 30.000 - 45.000 đồng/kg, nho mẫu đơn có giá từ 100.000 - 150.000 đồng/kg, lê từ 40.000 - 50.000 đồng/kg…

Dù được đóng gói kỹ càng, trái xanh tròn, căng mọng, nho mẫu đơn giá rẻ vẫn khiến nhiều người tiêu dùng e ngại. Ảnh: Mỹ Ly

Tuy nhiên, trước sự mời chào hấp dẫn, nhiều người tiêu dùng vẫn không mấy mặn mà với các loại trái cây nhập khẩu giá rẻ.

Đi chợ mỗi ngày để mua thực phẩm nấu ăn, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (giáo viên, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) cho biết, hiện nay, tại các khu chợ, có rất nhiều sạp hàng bày bán các loại trái cây nhập khẩu như nho mẫu đơn, lựu đỏ, lê Hàn Quốc,… với giá rẻ hơn nhiều trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

“Ngoài hình dáng tương đương, các loại trái cây nhập khẩu bán ngoài chợ còn được đóng gói kỹ càng, trông rất bắt mắt. Nhưng giá càng rẻ, tôi lại càng e ngại về vấn đề nguồn gốc và chất lượng nên chưa dám mạnh tay mua về cho gia đình”, chị Trang chia sẻ.

Dù trên đường về nhà có rất nhiều sạp hàng bày bán các loại trái cây nhập khẩu với giá chỉ hơn 100.000 đồng mỗi kg, song, anh Lê Hồng Phúc (nhân viên bán hàng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn ngần ngại không mua.

“Thấy nho mẫu đơn được đóng gói đẹp mắt, trái to tròn, mọng nước, tôi ghé hỏi thử thì được người bán giới thiệu là giống nho Hàn Quốc loại 2 nên giá chỉ 150.000 đồng/kg. Tuy nhiên, do chênh lệch giá quá lớn, không biết ăn vào có đảm bảo chất lượng và an toàn hay không nên tôi đã rời đi. Mua thực phẩm dọc đường hoặc các chợ tự phát, hầu như tôi chỉ biết gửi niềm tin vào người bán chứ không có gì chứng minh nguồn gốc”, anh Phúc nói.

Săn sale trong siêu thị

Để an tâm về sức khỏe cho gia đình, chị Trang ưu tiên lựa chọn những sản phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ dù giá thành có cao hơn. Theo đó, siêu thị, cửa hàng tiện lợi là những địa điểm quen thuộc mà chị Trang thường ghé mua sắm.

“Thay vì mua trái cây “ngoại” giá rẻ, tôi vẫn ưu tiên mua các loại trái cây trong nước nhưng có nguồn gốc rõ ràng. Còn những lúc các con muốn ăn trái cây nhập khẩu, tôi sẽ ghé các siêu thị hoặc cửa hàng lớn. Tuy giá cao hơn so với các khu chợ cóc, chợ tạm nhưng bù lại tôi có thể an tâm trong việc lựa chọn hàng hóa đảm bảo an toàn cho gia đình”, chị Trang nói.

Người tiêu dùng tranh thủ săn sale khi mua trái cây trong siêu thị để được giá tốt. Ảnh: Mỹ Ly

Tương tự, anh Phúc cũng chọn mua trái cây và các loại thực phẩm khác trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, để phù hợp với kinh tế gia đình, nam nhân viên này thường theo dõi các chương trình khuyến mãi, giảm giá.

“Dù giá cả cao hơn nhưng mua trái cây trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhất là các loại trái cây nhập khẩu giúp tôi thấy an tâm hơn các khu chợ cóc, chợ tạm dọc các lề đường. Những ngày cuối tuần, tôi thường tranh thủ săn sale khi có chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 20-30% để được giá tốt mà không cần phải mặc cả”, anh Phúc chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn