MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá USD tiếp tục ghi nhận phiên phục hồi. Ảnh: Trà My

Giá USD tiếp tục chuỗi tăng, FED gợi mở tăng tiếp lãi suất

Quý An LDO | 10/11/2023 11:11

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (10.11): Giá USD tiếp tục tăng trong phiên vừa qua sau bài phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell.

Tỷ giá 1 USD hôm nay bằng bao nhiêu VND?

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.014 VND/USD.

Tỷ giá USD chợ đen hôm nay ở mức 24.160 - 24.530 đồng (mua - bán).

Tỷ giá USD Vietcombank hôm nay niêm yết ở mức 24.160 đồng - 24.530 đồng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Euro Vietcombank hiện ở mức 25.373 đồng - 26.766 đồng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Yên Nhật hiện ở mức 156,62 đồng - 165,79 đồng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Bảng Anh hiện ở mức 29.137 đồng - 30.377 đồng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Nhân dân tệ hôm nay ở mức 3.272 đồng - 3.412 đồng (mua vào - bán ra).

Giá USD hôm nay

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), ghi nhận ở mức 105,86 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay. Ảnh: CNBC

Đồng USD tiếp tục tăng giá và phiên vừa qua và đạt mức cao nhất trong một tuần sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell có bài phát biểu. Các nhà hoạch định chính sách của FED "không tự tin" rằng lãi suất vẫn đủ cao để kết thúc cuộc chiến với lạm phát.

Chỉ số USD tăng 0,35% ở mức 105,86. Đồng Euro giảm 0,37% ở tỷ giá 1,0671 EUR/USD. Tỷ giá Yên tăng 0,21% lên 151,29 JPY/USD - mức cao nhất kể từ ngày 1.11.

Thị trường ngoại hối vẫn cảnh giác về khả năng can thiệp để củng cố đồng tiền Nhật Bản đang gặp khó khăn.

“Tôi không nghĩ ông Powell đưa ra thêm được điều gì mới, nhưng tôi nghĩ thị trường coi những bình luận của ông ấy có phần cứng rắn” - Vassili Serebrikov, chuyên gia ngoại hối tại UBS, nêu quan điểm.

Giá USD được hưởng lợi từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trong vài tháng qua rồi quay đầu khi trước đó ông Powell có giọng điệu ôn hòa.

Một số quan chức FED trong tuần này đã đưa ra quan điểm "diều hâu" hơn, nhấn mạnh việc tăng lãi suất vẫn được cân nhắc nếu lạm phát không giảm dần về 2%.

“Họ không nghĩ rằng công việc kiểm soát lạm phát đã xong. Tôi nghĩ có một số quan điểm khác nhau về việc liệu họ có nên tăng lãi suất nhiều hơn hay không. Có vẻ như về cơ bản là họ không muốn vậy. FED chỉ muốn kiên nhẫn và đánh giá thêm tác động của việc tăng lãi suất đối với nền kinh tế” - ông Serebrikov nói.

Chủ tịch FED Richmond, Thomas Barkin, nhận định: mặc dù đã có “tiến bộ thực sự” về lạm phát, song vẫn chưa thể đánh giá FED đã hoàn tất chu kỳ thắt chặt.

Quyền Chủ tịch FED St. Louis, Kathleen O'Neill Paese, cũng tỏ ra lo ngại khi lạm phát chưa giảm về mức mục tiêu.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất đã tăng từ 19% lên 25% về việc lãi suất sẽ tăng thêm vào tháng 1.2024.

Thị trường cũng đang đánh giá về tương lai đồng USD nếu nền kinh tế Mỹ giảm nhiệt.

Đồng đôla Úc đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần ở tỷ giá 0,6364 AUD/USD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn