MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá USD tiếp tục tăng phi mã ở các ngân hàng thương mại. Ảnh: LĐO.

Giá USD tiếp tục tăng phi mã ở các ngân hàng thương mại

Minh Ánh - Duy Anh LDO | 17/04/2024 13:34

Phiên thứ ba liên tiếp, các ngân hàng thương mại nối dài đà tăng tỷ giá USD/VND. Tỷ giá trung tâm và tỷ giá USD tự do tiếp tục tăng đáng kể.

Báo cáo UOB sáng ngày 17.4 cho thấy, tỷ giá USD/VND tiếp tục có dấu hiệu gia tăng lên mức 25.728 đồng, tăng 0.41% so với báo cáo ngày hôm qua. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, tỷ giá USD/VND đã tăng 4.24%.

Xu hướng tăng này tương tự đối với tỷ giá các quốc gia khác. Tỷ giá USD/JPY trong năm 2024 đã tăng 9.41%

Theo ghi nhận, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ đầu năm đến nay đã liên tục phải tăng tỷ giá USD từ 23.848 đồng vào ngày 02.1.2024 lên 24.231 đồng theo cập nhật sáng ngày 17.4.

Tổng cộng tỷ giá trung tâm đã tăng 383 đồng so với hồi đầu năm. So với phiên ngày hôm qua (16.4), tỷ giá trung tâm đã tăng mạnh đến 90 đồng.

Hôm nay (ngày 17.4), tỷ giá USD bán ra tại các ngân hàng thương mại theo đó tăng phi mã so với phiên ngày hôm qua.

Tại BIDV, ngân hàng này công bố giá mua - bán mới đạt mức 25.130 - 25.440, tăng đều 94 đồng cho cả chiều mua và chiều bán so với phiên hôm trước. Trong 4 tháng đầu năm, ngân hàng này đã tăng giá USD lên hơn 1000 đồng.

Vietcombank ghi nhận tỷ giá mua - bán USD của ngân hàng này tăng lên 25.100 - 25.440. Theo đó, chiều mua USD của ngân hàng này tăng tới 122 đồng, chiều bán tăng cũng tăng tới 92 đồng so với phiên ngày 16.4.

Techcombank công bố mua vào USD với giá 25.207 đồng và bán ra với giá 25.442 cũng tăng 125 đồng so với hôm qua ở giá mua và 94 đồng ở giá bán.

Agribank cũng tăng giá mua vào USD lên 25.100 tăng 70 đồng so với phiên ngày 16/04. Chiều bán USD của ngân hàng này cũng tăng lên 25.440 đồng, tăng 92 đồng.

VietinBank nâng tỷ giá USD lên 25.106 - 25.443 (mua - bán), tăng lần lượt ở cả 2 chiều 91 đồng và 95 đồng.

Trên thị trường tự do, ghi nhận vào ngày 17.4, tỷ giá USD mua - bán ở thị trường tự do tăng lên 25.520 - 25-670. Tỷ giá này so với ngày hôm qua tăng 50 đồng ở chiều mua và 70 đồng tại chiều bán.

Trên thị trường thế giới, báo cáo ngày hôm nay của UOB cũng ghi nhận đồng USD tăng giá mạnh so với các đồng tiền khác, cao nhất tăng tới 2.13%. Chỉ duy nhất tỷ giá USD/CNY có sự sụt giảm nhưng không đáng kể.

Tình hình địa chính trị ngày càng căng thẳng cùng với nhu cầu về hàng hóa quốc tế đang tiếp tục gây sức ép không nhỏ đến thị trường ngoại hối trong và ngoài nước. Tình hình tỷ giá sẽ tiếp tục yêu cầu Ngân hàng nhà nước thực hiện thêm các biện pháp can thiệp tỷ giá.

Trong báo cáo vĩ mô tiền tệ tháng 4.2024 vừa công bố, WiResearch đánh giá tỷ giá tháng 3 tiếp tục ghi nhận những áp lực khi tỷ giá ở thị trường tự do đã tăng vượt mức đỉnh lịch sử vào đầu tháng, sau đó dao động quanh vùng đỉnh lịch sử.

Ngoài yếu tố từ FED, nhóm phân tích cho rằng, nguyên nhân chủ yếu cũng từ chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới.

Để giảm bớt áp lực tỷ giá, vừa qua, NHNN đã phát hành tín phiếu nhằm hút bớt thanh khoản ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, hiệu quả của biện pháp này có thể chưa được như kỳ vọng do nhiều yếu tố phức tạp, khó lường khác cả trên thị trường quốc tế lẫn trong nước đang tác động đến tỷ giá.

Theo đó, trong tháng qua, NHNN đã tổ chức phiên chào thầu trên kênh cầm cố với kỳ hạn 7 ngày và lãi suất 4.0%.

Tuy nhiên, không có khối lượng trúng thầu, không còn khối lượng lưu hành trên thị trường.

Đồng thời, NHNN đã thực hiện hoạt động hút ròng liên tục trong 15 phiên từ ngày 11-29.3 với tổng khối lượng 171,2 nghìn tỉ đồng và kỳ hạn 28 ngày.

Mức lãi suất trúng thầu dao động từ 1,32-2,5%. Mục tiêu của hoạt động này là nhằm hút bớt thanh khoản thị trường 2 để giảm áp lực đầu cơ tỷ giá trong ngắn hạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn