MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá vàng hôm nay 16.9: Thị trường co hẹp, vàng lạc về đáy

Giá vàng hôm nay 16.9: Thị trường co hẹp, vàng lạc về đáy

P.Đ LDO | 16/09/2018 10:15
Giá vàng hôm nay 16.9 giảm tuần thứ ba liên tiếp do những chính sách kinh tế của Mỹ.

Mở cửa sáng nay, giá vàng SJC tại thị trường TPHCM đóng cửa phiên giao dịch phiên cuối tuần tại 36,52 - 36,68 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50 nghìn đồng mỗi lượng chiều mua vào và giảm 60 nghìn đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Tại thị trường Hà Nội, giá vàng Doji chốt phiên cuối tuần tại 36,57- 36,65 triệu đồng/lượng, giảm 50 nghìn đồng chiều mua vào và giảm mạnh tới 70 nghìn đồng chiều bán ra so với chốt tuần trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long giảm sâu, niêm yết ở mức 34,31-34,76 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 170 nghìn đồng chiều mua vào và bán ra so với chốt tuần trước.

Tại thị trường thế giới, hợp đồng vàng giao tháng 12 trên sàn Comex của New York Mercantile Exchange tăng 0,36% lên 1,212,50 USD/ounce.

Lý giải cho sự sụt giảm của vàng, nhiều chuyên gia nhận định nguồn cầu trên thị trường đang tạm thời co hẹp khiến giá vàng trong nước chưa tạo được sức bật bắt kịp theo hướng đi của giá vàng thế giới.

Mặt khác, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự đoán sẽ tăng lãi suất hai lần trong cuộc họp vào tháng Chín và tháng 12 tới trên cơ sở số liệu kinh tế khả quan.

Giá vàng khá nhạy cảm với chính sách tiền tệ của Mỹ, do lãi suất tăng sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng đồng thời làm đồng USD tăng giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Ở một diễn biến khác, truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump đang suy đi tính lại việc công bố khoản thuế mới gần 200 tỉ USD đối với các loại hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, sớm nhất là vào ngày 17.9 tới.

Tờ Tạp chí the Wall Street Journal dẫn các nguồn tin gần gũi với vấn đề áp thuế nói rằng, mức thuế mới lần này nhiều khả năng khoảng 10%, thấp hơn mức 25% đã được công bố khi Chính quyền Tổng thống Donald Trump lần đầu nói rằng đang cân nhắc vòng áp thuế mới.

Theo hãng tin Reuters, danh sách hàng hóa chịu mức thuế 200 tỉ USD mới sẽ bao gồm nhiều sản phẩm công nghệ internet, điện tử, bảng mạch in và hàng tiêu dùng khác nhau, từ túi xách đến xe đạp và đồ nội thất.

Thêm vào danh sách 200 tỉ USD và 267 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc khác mà ông Donald Trump đã đe dọa sẽ áp thuế. Tổng số hàng nhập khẩu từ Trung Quốc phải đối mặt với thuế quan sẽ vượt quá 505 tỉ USD hàng hóa mà Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc năm ngoái.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn