MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá vàng trong nước và thế giới hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh: Tùng Giang

Giá vàng hôm nay 30.11: Chiết khấu sâu, vàng trong nước giảm liền 3 phiên

Đức Mạnh LDO | 30/11/2022 09:52
Kim loại quý tại thị trường trong nước và thế giới hôm nay ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi giá vàng trong nước giảm liên tiếp 3 phiên thì giá vàng thế giới lại bất ngờ đảo chiều tăng lên 1.752,40 USD/ounce. 

Giá vàng trong nước tính đến 9h sáng hôm nay được Tập đoàn DOJI niêm yết chiều mua vào là 66,40 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 67,20 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI là 800.000 đồng/lượng.

So với đóng cửa phiên giao dịch trước, giá vàng tại DOJI tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào là 66,40 triệu đồng/lượng và bán ra là 67,22 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 820.000 đồng/lượng.

So với đóng cửa phiên giao dịch trước, giá vàng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đi lùi 100.000 đồng/lượng cả hai chiều.

Diễn biến giá vàng SJC trong nước. Nguồn: Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS 

Ở chiều ngược lại, giá vàng thế giới tính đến 9h sáng nay bất ngờ phát tín hiệu khởi sắc. Mỗi ounce kim loại quý có thêm 3 USD so với giờ mở cửa, lên 1.752,40 USD/ounce.

  Diễn biến của giá vàng thế giới. Ảnh: Kitco

Nguồn cơn của đà tăng này là do các nhà giao dịch và giới đầu tư phản ứng với khảo sát niềm tin của người tiêu dùng tại Mỹ do chuyên trang Conference Board tiến hành.

Theo đó, niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng vào tháng 11. Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đã giảm xuống 100,2 trong tháng 11 từ mức 102,2 của tháng 10. Cuộc khảo sát này cho thấy người tiêu dùng tiếp tục lo lắng quá mức về lạm phát ở mức cao và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Trong một bài phát biểu mới đây, Chủ tịch Fed New York John Williams kỳ vọng áp lực lạm phát sẽ hạ nhiệt trong năm tới. Tuy nhiên ông cảnh báo rằng Fed sẽ tiếp tục cuộc chiến vì lạm phát vẫn còn trên mục tiêu 2%. 

Ông cũng nói rõ rủi ro suy thoái đang ở mức cao vì ngân hàng trung ương buộc phải nâng lãi suất nhanh chóng để chống lạm phát. “Tôi hy vọng suy thoái không xảy ra, nhưng rõ ràng có rủi ro đó trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu đang khá bấp bênh".

Theo ông Williams, lãi suất vào năm 2023 có thể lên cao hơn mức kỳ vọng của quan chức Fed trong cuộc họp hồi tháng 9. 

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis James Bullard thì bình luận về sự cần thiết đưa lãi suất lên tới 7% để kiềm chế lạm phát. Ông nói rằng: "Fed có thể sẽ cần giữ lãi suất trên 5% trong phần lớn thời gian của năm 2023 và đến năm 2024 để đạt được thành công trong việc kiểm soát lạm phát".

Hôm nay, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu tại một sự kiện do Viện Brookings tổ chức. Các nhà đầu tư đang tự hỏi liệu Chủ tịch Powell có làm dịu đi những luận điệu căng thẳng gần đây của các quan chức Fed hay không.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn