MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trên vịnh Lan Hạ có khoảng 66 tàu nghỉ đêm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Giá vé thăm vịnh Lan Hạ có thực sự rẻ hơn thăm vịnh Hạ Long?

Nguyễn Hùng LDO | 21/09/2023 14:50

Quảng Ninh - Thông tin Hải Phòng có chủ trương tăng giá vé tham quan vịnh Lan Hạ để ngang bằng với giá vé tham quan vịnh Hạ Long khiến các chủ tàu du lịch hoạt động trên vịnh Lan Hạ lo lắng. Trên giấy tờ, giá vé tham quan vịnh Lan Hạ rẻ hơn vịnh Hạ Long, nhưng tổng thể thì thực tế lại khác.

Trả lời báo chí về việc phối hợp với tỉnh Quảng Ninh trong việc quản lý vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà sau khi được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng – cho biết, ngoài việc tiếp tục cải thiện chất lượng đội tàu thì cũng tính toán tăng giá vé ngang bằng với vịnh Hạ Long.

Hiện, vé tham quan ban ngày vịnh Lan Hạ, thuộc quần đảo Cát Bà dao động từ 50.000 đồng – 80.000 đồng/người/lượt, còn tại vịnh Hạ Long là từ 200.000 - 250.000 đồng/người/lượt.

Giá vé lưu trú qua đêm trên vịnh Lan Hạ là 300.000 đồng/khách/lượt đối với tour nghỉ một đêm trên vịnh và 550.000 đồng/khách/lượt đối với tour 2 đêm.

Du khách đợi đò vào tham quan khu vực hang Sáng Tối, vịnh Lan Hạ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong khi đó, giá vé ngủ đêm trên vịnh Hạ Long dao động từ 500.000 – 750.000 đồng/người/lượt, tùy theo tour 1 hay 2 đêm trên vịnh.

Theo ông Nguyễn Duy Phú – Chủ tịch Hội du thuyền Lan Hạ – nếu chỉ nhìn vào bảng công bố giá vé của hai bên thì đúng là giá vé tham quan vịnh Lan Hạ rẻ hơn nhiều so với giá vé tham quan vịnh Hạ Long.

Tuy nhiên, trong thực tế, chi phí cho một khách tham quan vịnh Lan Hạ bằng hoặc thậm chí cao hơn bên vịnh Hạ Long.

Cụ thể, bên vịnh Hạ Long, giá vé đã bao gồm cả việc vào tham quan các hang động, cảnh điểm; còn giá vé công bố bên vịnh Lan Hạ chỉ là giá vé đặt chân vào vịnh và vào điểm nào phải trả tiền điểm đó.

Chẳng hạn như tham quan tuyến 2 và lưu trú 1 đêm trên vịnh Hạ Long, với giá vé 550.000 đồng/người/lượt, du khách được ghé hang Trinh Nữ, Hồ Động Tiên, đảo Ti tốp…

Tuy nhiên, trên vịnh Lan Hạ, chỉ có một điểm dừng chân duy nhất là khu vực hang Sáng Tối và phải trả phí 60.000 đồng/người/lượt.

Cũng theo ông Phú, do chỉ có một điểm dừng chân duy nhất này nên để đa dạng các sản phẩm phục vụ du khách, các công ty du lịch phải đưa du khách đi khám phá một hang động khác ở trên bờ.

“Để đến được hang này, du khách phải đi ôtô với chi phí đi lại là 120.000 đồng/người và 80.000 đồng/người/1 vé vào hang. Trong khi đó, giá vé tham quan vịnh Hạ Long đã bao gồm cả việc vào tham quan các hang động mà lại không phải tăng-bo bằng các phương tiện khác” – ông Phú chia sẻ.

Ngoài ra, một loại chi phí phải gánh nữa khiến tổng chi phí cho một tour tham quan vịnh Lan Hạ cho một khách cao không kém thậm chí là hơn giá vé tham quan vịnh Hạ Long.

Theo ông Phú, do hạ tầng cảng bến của Hải Phòng kém nên lâu nay khách đi nghỉ đêm trên vịnh Lan Hạ chủ yếu tăng-bo bằng tàu cao tốc từ Tuần Châu, TP Hạ Long sang vịnh Lan Hạ. Chi phí đi - về cho mỗi khách là khoảng 200.000 đồng/người.

Như vậy, tổng số tiền phải nộp cho một du khách tham gia tour lưu trú trên vịnh Lan Hạ là khoảng 750.000 đồng, trong khi trên vịnh Hạ Long, với tối thiểu 500.000 đồng là du khách được ghé thăm nhiều hang động, cảnh điểm hơn cả tour bên vịnh Lan Hạ.

Theo các chủ tàu du lịch hoạt động trên vịnh Lan Hạ, nếu tăng giá vé tham quan trên vịnh Lan Hạ cho ngang bằng với giá vé tham quan vịnh Hạ Long mà vẫn cứ phải đưa khách bằng tàu cao tốc từ Tuần Châu sang, đồng thời vào thăm điểm nào phải mua vé điểm đó thì chi phí đội lên rất lớn.

Thống kê của Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết, năm 2022 có khoảng 100.000 khách trung chuyển từ Tuần Châu sang vịnh Lan Hạ, chủ yếu bằng tàu cao tốc. Riêng 9 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách từ Cảng Tuần Châu sang vịnh Lan Hạ bằng tàu cao tốc cũng đã vượt hơn 100.000 khách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn