MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công trình đường Hùng Vương kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây và Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị khởi công từ cuối năm 2021 đến nay vẫn còn dang dở. Ảnh: Hưng Thơ

Giải ngân vốn đầu tư công tại Quảng Trị đạt thấp, có đơn vị 0%

HƯNG THƠ LDO | 10/01/2024 16:51

Tính đến ngày 8.1.2024, chỉ có 7/40 chủ đầu tư tại tỉnh Quảng Trị đạt 100% tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và 2 đơn vị có tỉ lệ giải ngân là 0%.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, từ đầu năm 2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nên đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trong năm 2023, đã tổ chức các phiên họp, ban hành các chỉ thị, thông báo chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đã công bố kết quả giải ngân và đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư.

Tuy nhiên, tính đến ngày 8.1.2024, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 2023 của tỉnh Quảng Trị là 2.027,91 tỉ đồng, đạt 65,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm và đạt 77,2% kế hoạch thực tế địa phương tổ chức thực hiện.

Trong đó, ngân sách địa phương giải ngân 808,294 tỉ đồng, đạt 75,5% kế hoạch; ngân sách Trung ương giải ngân 853,215 tỉ đồng, đạt 69,3% kế hoạch; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội giải ngân 61,24 tỉ đồng, đạt 38% kế hoạch; chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 304,642 tỉ đồng, đạt 82,6% kế hoạch.

Trong số 40 chủ đầu tư, có 7 đơn vị có tỉ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch năm 2023; 9 đơn vị có tỉ lệ giải ngân đạt trên 90%; có 2 đơn vị đạt 0%.

Lý giải nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cho biết, quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023 gặp nhiều khó khăn, vướng mắc với nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan và cả vướng mắc trong các quy định của pháp luật.

Trong đó, công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt, kéo dài, thiếu chủ động làm chậm tiến độ triển khai thực hiện dự án. Các nguồn thu đấu giá đất và xổ số kiến thiết đạt thấp dẫn đến các dự án không được nhập dự toán, triển khai thực hiện và giải ngân.

Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, bất cập dẫn đến không thể bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ để triển khai thi công. Nhu cầu đất làm vật liệu san lấp cho các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh rất lớn nhưng nguồn cung chưa đảm bảo.

Các dự án thuộc nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia có quy mô nhỏ, được tổ chức nghiệm thu khi công trình hoàn thành và phải tập trung ưu tiên giải ngân kế hoạch 2022 được kéo dài.

Các dự án ODA phải thực hiện hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu của nhà tài trợ dẫn đến mất nhiều thời gian. Một số nhà thầu gặp khó khăn, năng lực hạn chế, chưa tập trung nhân lực và vật lực để thi công…

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là hết niên độ ngân sách năm 2023, trong khi khối lượng vốn thực tế chưa giải ngân còn lại khá lớn, vì vậy, Quảng Trị đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương giải ngân hết kế hoạch 2023 còn lại trước ngày 31.1.2024.

Đối với các đơn vị giải ngân chậm, dẫn đến không thể hoàn thành dự án theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền thì phải chịu trách nhiệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn