MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người bất ngờ vì được giảm tiền VAT. Ảnh Cao Nguyên.

Giảm 2% thuế VAT: Chỗ thực hiện, chỗ mập mờ

ANH HUY LDO | 08/02/2022 17:44

Với mức giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%, một số dịch vụ có giá trị nhỏ rất khó để nhìn thấy kết quả. Tuy nhiên, nếu người tiêu dùng sử dụng dịch vụ càng nhiều, càng thấy rõ lợi ích.

Mới đây, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 15/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022 của Quốc hội, có hiệu lực từ 1.2.2022.

Theo đó, từ tháng 2, hầu hết hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế giá trị gia tăng (VAT) 10% sẽ được giảm xuống còn 8%, áp dụng đến hết năm 2022, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Các chuyên gia đánh giá, đây là một trong những chính sách giảm thuế dự kiến có tác động rộng rãi và rõ ràng nhất đến thị trường trong năm 2022.

Hơn 1 tuần triển khai thực hiện, các loại hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục được giảm đã thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, dù mức giảm không cao nhưng người tiêu dùng vẫn rất phấn khởi và giám sát kỹ.

Theo lời kể của chị Lan Anh (ở quận Thanh Xuân), vào ngày hôm qua (7.2), chị đã cùng một nhóm bạn đến một nhà hàng trên đường Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội) để ăn trưa gặp mặt đầu năm mới.

Sau khi ăn xong ra thanh toán tiền, chị Lan Anh cho biết khá bất ngờ vì tiền VAT đã được giảm. Với tổng số tiền phải thanh toán là hơn 1,4 triệu đồng, do được giảm 2% VAT nên nhóm chị được giảm gần 30 nghìn đồng. “Dù không phải là lớn nhưng trong bối cảnh khó khăn do COVID-19 như hiện nay, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy", chị Lan Anh nói.

Tương tự, chị Võ Thu Hương (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng trong tuần qua, mỗi lần mua hàng, khi thanh toán tiền đều được nhân viên thông báo việc giảm thuế VAT. Mỗi lần mua hàng giá tiền phải trả được giảm một ít. Mức giảm 2% dù không nhiều nhưng cũng rất tốt trong bối cảnh thu nhập bị giảm sút do tác động của đại dịch COVID-19.

Theo chị Hương, với mức chi tiêu cho những mặt hàng thiết yếu của gia đình khoảng 15 triệu đồng/tháng, số tiền thuế phải trả mỗi tháng chỉ còn khoảng 800.000 đồng, thay vì 1 triệu đồng như trước, nếu thuế VAT còn 8%.

Bên cạnh những cửa hàng chấp hành việc giảm thuế thì có những cửa hàng khi thanh toán cho người tiêu dùng không ghi rõ giá sản phẩm có tính VAT và người dùng có được giảm VAT hay không, khiến người tiêu dùng bất lợi.

Một số cửa hàng khi thanh toán vẫn không ghi rõ việc giảm thuế VAT. Ảnh Cao Nguyên.

Trong khi đó, nhiều người cho rằng số tiền giảm rất ít, thậm chí khi trả lại không có tiền lẻ nên “thờ ơ”, không quan tâm.

Có thể thấy, việc giảm thuế VAT trên hàng hóa dịch vụ sẽ có mức phủ rất rộng, hầu hết người tiêu dùng, chẳng cần thủ tục gì, nhưng số tiền giảm được nhiều hay ít tùy vào mức chi tiêu của từng gia đình nhiều hay ít.

Với nhiều gia đình, số thuế được giảm chỉ là vài trăm ngàn đồng/tháng, nhưng trên tổng thể quốc gia, số tiền thuế giảm lên đến vài chục ngàn tỉ đồng.

Theo các chuyên gia kinh tế, với việc được giảm thuế VAT đầu vào, người bán có điều kiện để giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ khi sức ép về chi phí tăng cao. Khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ từ đó cũng sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ và cải thiện.

Trong khi đó, với người tiêu dùng, vốn là nhóm đang bị ảnh hưởng lớn khi thu nhập, việc làm bị giảm do dịch bệnh, việc giảm thuế VAT sẽ giúp nhóm này trực tiếp tiết kiệm được 2% chi tiêu bình quân.

Theo đó, việc giảm được chi phí chi tiêu này sẽ tạo điều kiện tốt hơn để người tiêu dùng tiếp tục tiêu dùng, phục vụ đời sống, qua đó tăng giao dịch trên thị trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn