MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong nửa cuối năm có nhiều câu chuyện làm chất xúc tác cho ngành và cổ phiếu. Ảnh: Đức Mạnh

Giám đốc đầu tư gợi ý cơ hội sinh lời từ chứng khoán những tháng cuối năm

Đức Mạnh LDO | 06/09/2023 07:00

Năm 2023 vẫn sẽ thuận lợi cho đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên để tối ưu hiệu quả khi mặt bằng định giá của ngành và cổ phiếu lên vùng cao mới thì chiến lược nên linh hoạt theo diễn biến dòng tiền.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Lam - Giám đốc Trung tâm Phân tích tại Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), với chính sách tiền tệ mở rộng, triển vọng của thị trường chứng khoán từ nay đến cuối năm nhìn chung sẽ tích cực. VN-Index sẽ dao động trong khoản từ 1.180 đến 1.320 điểm.

"Ở vùng định giá P/E 14,9 lần, đây là mức định giá không đắt nếu xét trong dài hạn. Tuy nhiên sau thời gian ngắn chỉ số tăng rất nhanh trong bối cảnh kết quả kinh doanh nửa đầu năm chưa có nhiều chuyển biến tích cực thì rủi ro giảm điểm của thị trường là có. Đặc biệt, tháng 9 khi thị trường đi vào vùng trũng thông tin hỗ trợ" - bà Phương cho biết.

Dẫn chứng trong quá khứ cho thấy, trong giai đoạn hưng phấn, VN-Index thường hướng đến vùng định giá P/E 17 lần, tức vượt ngưỡng 1.300 điểm. Tuy nhiên ở vùng định giá cao đó, hiệu suất sinh lời sẽ kém. Vị chuyên gia cho rằng khi chỉ số vượt vùng này thì nhà đầu tư nên cân nhắc cơ cấu lại danh mục, tăng tỉ lệ tiền mặt giảm cổ phiếu.

"Năm 2023 nhìn chung vẫn thuận lợi cho đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên để tối ưu hiệu quả khi mặt bằng định giá của ngành và cổ phiếu lên vùng cao mới thì chiến lược nên linh hoạt theo diễn biến dòng tiền. Hay nói cách khác, trong dài hạn, việc lựa chọn đúng về cổ phiếu và thời điểm giải ngân là hai yếu tố quan trọng hơn so với thời điểm đầu năm. Đồng thời có thể cân nhắc sử dụng đòn bẩy ở mức hợp lý đề gia tăng hiệu quả của danh mục đầu tư" - bà Phương phân tích.

Trong nửa cuối năm, Giám đốc Trung tâm Phân tích VDSC đánh giá có nhiều câu chuyện làm chất xúc tác cho ngành và cổ phiếu. Ví dụ đầu tư công và các nhóm ngành liên quan như xây dựng, vật liệu xây dựng. Hay câu chuyện về lãi suất giảm và các ngành nhạy cảm về lãi suất. Câu chuyện về kích cầu tiêu dùng và những nhóm ngành hàng liên quan đến tiêu dùng. Hoặc câu chuyện về kinh tế thế giới hồi phục và các nhóm ngành ở lĩnh vực xuất khẩu.

Còn theo ông Huỳnh Hoàng Phương - Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích tại CTCP FIDT, đây chính là thời điểm phù hợp để có thể đầu tư cổ phiếu bất động sản. Những tín hiệu hiện nay đã cho thấy sự thẩm thấu của chính sách đang dần xuất hiện. Ông kỳ vọng sự thẩm thấu này sẽ tiếp tục lan toả mạnh mẽ kể từ giai đoạn cuối 2023 trở đi.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của nhóm bán lẻ sẽ khởi sắc trở lại. Động lực đến từ những chính sách hỗ trợ của chính phủ sẽ dần phản ảnh hiệu quả lên nền kinh tế vào nửa cuối năm, cộng hưởng thời điểm mùa mua sắm nhộn nhịp cuối năm sẽ khiến chi tiêu tiêu dùng cải thiện đáng kể.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn