MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giảm lãi vay khó trở thành xu hướng

LAM DUY LDO | 12/12/2022 16:44

Mặt bằng lãi suất huy động đang duy trì ở mức cao trong lúc thanh khoản của hệ thống chưa hết khó khăn cũng như áp lực của dự phòng là những yếu tố khiến động thái giảm lãi suất cho vay tại một số ngân hàng thời gian vừa qua rất khó trở thành một xu hướng.

Lãi suất huy động tăng cao khiến chi phí đầu vào của ngân hàng tăng lên trong 2 tháng gần đây. Ảnh: Hải Nguyễn
Thị trường ngân hàng thời gian qua chứng khiến một số động thái điều chỉnh giảm lãi suất cho vay tại một số ngân hàng từ quy mô lớn như Vietcombank, Agribank đến một số ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ hơn như HDBank hay SHB. Dễ nhận thấy mức giảm lãi suất và đối tượng áp dụng được các ngân hàng triển khai khác nhau.

Gây nhiều chú ý là Vietcombank công bố giảm tới 1%/năm đối với khoản vay bằng đồng Việt Nam trong 2 tháng cuối năm, áp dụng với 175 nghìn khách hàng. Theo ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, với quy mô tín dụng hơn 500.000 tỉ đồng và chiếm gần 50% dư nợ hiện hữu tại ngân hàng, đây là đợt giảm lãi suất với quy mô dư nợ lớn nhất của Vietcombank trong các năm vừa qua.

Mới đây nhất, ngân hàng SHB cũng triển khai chương trình hỗ trợ giảm lãi suất 1,5-2% cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, ưu tiên trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự án xanh… áp dụng cho các khoản vay từ giữa tháng 11.2022. Các doanh nghiệp đang cần vốn để gấp rút sản xuất các mặt hàng thiết yếu, các nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu cuối năm của người dân cũng được ngân hàng triển khai hỗ trợ.

Động thái giảm lãi suất cho vay là một diễn biến tích cực với thị trường trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động liên tục tăng cao trong thời gian qua, dấy lên kỳ vọng một làn sóng giảm lãi vay sẽ sớm lan rộng trong toàn hệ thống. Đặc biệt vào cuối tuần qua khi Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tiếp tục có buổi làm việc với các hội viên nhằm bàn về lãi suất và giải pháp hỗ trợ thanh khoản.

Tổng Thư ký VNBA - ông Nguyễn Quốc Hùng cho hay, trong bối cảnh hiện nay, nhằm tiếp tục ổn định thị trường tiền tệ, các ngân hàng cần đồng thuận giữ mặt bằng lãi suất ổn định để đảm bảo an toàn hệ thống và hỗ trợ giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp, người dân cũng như hỗ trợ nhau nguồn lực để thanh khoản hệ thống thông suốt.

Không rõ liệu cuộc họp của VNBA có mang lại những cam kết điều chỉnh cụ thể ở các ngân hàng hội viên hay không. Nhưng rõ ràng ở thời điểm hiện nay khi mà lãi suất đầu vào liên tục tăng cao khiến chi phí đầu vào của ngân hàng liên tục tăng lên trong 2 tháng gần đây, việc giữ ổn định được măt bằng lãi vay như hiện nay đã là rất khó chứ chưa nói gì đến kéo giảm xuống.

Chuyên gia kinh tế, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh nhìn nhận rằng, việc giảm lãi suất cho vay sẽ chưa thể thành xu hướng mà sẽ chỉ diễn ra ở những ngân hàng có nền tảng tài chính tốt, trong thời gian ngắn và đối tượng cũng được chọn lọc. Quyết định giảm lãi suất cho vay theo đó sẽ chỉ dành cho các ngân hàng có lợi thế vốn rẻ và còn nhiều dư địa giảm lãi suất.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cũng nhìn nhận rằng, dù tiếp tục kêu gọi, vận động các ngân hàng giảm lãi suất nhưng tất nhiên tùy vào mức độ, khả năng cũng như năng lực tài chính của mỗi ngân hàng để đưa ra được những quyết định giảm lãi suất, nhưng tinh thần chung có sự vận động để các ngân hàng thương mại tiếp tục chia sẻ. Ông Tú thêm rằng, điều kiện kinh tế vĩ mô cũng phải cho phép để các ngân hàng có thể giảm lãi suất không chỉ đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp mà vẫn phải đảm bảo khả năng thanh khoản, an toàn của mỗi ngân hàng cũng như cả hệ thống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn