MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công trình thi công vắt ngang đường ống dẫn khí thấp áp đang dở dang của FIDC chắn đường lưu thông. Ảnh: Thành An

Giảm thêm áp lực nước tại KCN Mỹ Xuân A2 do chủ đầu tư nợ tiền nước kéo dài

Thành An LDO | 17/06/2024 14:11

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vì chủ đầu tư còn nợ tiền nước hơn 23,4 tỉ đồng chưa thanh toán, đơn vị cấp nước tiếp tục thực hiện giảm thêm áp lực nước vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2.

Áp lực nước tiếp tục giảm, chỉ còn 40% so với bình thường

Ngày 17.6, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (Phumy Wasuco) tiếp tục giảm thêm 30% áp lực và lưu lượng nước cấp vào Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Xuân A2.

Như vậy, so với bình thường, áp lực nước vào KCN Mỹ Xuân A2 đã giảm khoảng 60%, chỉ đạt 40%. Bởi trước đó, từ 13.6, đơn vị cấp nước đã tiến hành giảm 30% áp lực nước; đồng thời, thông báo dự kiến cắt nước từ 8h ngày 17.6.

Nguyên nhân của hàng loạt các động thái trên, do Công ty TNHH Phát triển quốc tế Formosa (FIDC) - Chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 đã nợ hàng chục tỉ đồng tiền nước chưa thanh toán. Tính đến hết 11.6, FIDC đã nợ tiền nước chưa thanh toán hơn 23,4 tỉ đồng.

Theo văn bản thông báo của PhuMy Wasuco, đơn vị đã tiếp tục thực hiện cấp nước ổn định theo chỉ đạo của UBND tỉnh và cam kết lộ trình trả nợ của FIDC. Tuy nhiên, việc trả nợ không đúng như cam kết khiến công nợ ngày càng gia tăng.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng tổ chức trao đổi, làm việc cùng nhà đầu tư thứ cấp trong KCN Mỹ Xuân A2, song không đạt được kết quả khả quan. Việc nợ đọng tiền nước kéo dài không có hướng giải quyết đã vượt mức chịu đựng của doanh nghiệp.

Chủ đầu tư thiếu phối hợp, doanh nghiệp thứ cấp chật vật ứng phó

Liên quan đến việc FIDC nợ tiền nước trây ỳ không trả, theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp (BQL), đơn vị đã mời họp rất nhiều lần để thống nhất lộ trình thanh toán tiền nước đang nợ PhuMy Wasuco, tuy nhiên FIDC không tham dự.

Việc FIDC không thanh toán tiền nước theo hợp đồng; không thực hiện cam kết về lộ trình thanh toán tiền nước đang nợ dẫn đến giảm áp lực nước là hành vi rất nghiêm trọng, xem thường pháp luật, gây mất ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại KCN Mỹ Xuân A2... Vì vậy, BQL đã báo cáo UBND tỉnh, và kiến nghị đề xuất các biện pháp giải quyết.

Còn hàng chục doanh nghiệp thứ cấp trong KCN Mỹ Xuân A2, hiện đang phải chật vật ứng phó khi áp lực nước bị giảm.

Doanh nghiệp tại KCN Mỹ Xuân A2 vẫn hoạt động ngày 17.6, song vẫn phải tìm giải pháp ứng phó. Ảnh: Thành An

Tại công ty P, chuyên sản xuất da thuộc thành phẩm, phải tranh thủ ban đêm để hứng đầy nước vào các bồn, bể chứa phục vụ cho việc sản xuất, sinh hoạt vào ban ngày.

Còn tại công ty S, hoạt động trong lĩnh vực hóa chất và plastics, để vận hành công ty phải bỏ tiền mua từng xe nước cung cấp cho các thiết bị thiết yếu như: nước tuần hoàn làm mát, bảo quản hóa chất; hệ thống lọc khí thải; hệ thống kho lạnh máy chủ, nguyên liệu sản xuất...

Nhiều doanh nghiệp thứ cấp đã có đơn tố cáo; đơn kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng, về việc FIDC nhận tiền thanh toán nước từ nhà đầu tư thứ cấp, nhưng lại không thanh toán cho đơn vị cấp nước.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã có chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương rà soát, xác minh các hành vi vi phạm và các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định trước ngày 25.6.

Liên quan đến lùm xùm nợ tiền nước của chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại KCN Mỹ Xuân A2, ông Lê Văn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, Công đoàn đã nắm thông tin và theo dõi sát vụ việc, lên kế hoạch sẵn sàng để tham gia tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Đồng thời, hỗ trợ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nếu bị ảnh hưởng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn