MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hội thảo “Giải pháp môi trường phát triển bền vững ngành tôm”. Ảnh: Nhật Hồ

Gỡ khó cho con tôm thời rớt giá

NHẬT HỒ LDO | 21/07/2023 17:50

Bạc Liêu- Trong bối cảnh con tôm nước lợ đang rớt giá thảm hại, ngày 21.7, tại tỉnh Bạc Liêu diễn ra hội thảo “Giải pháp môi trường phát triển bền vững ngành tôm”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích về thực trạng nuôi tôm nước lợ, nuôi tôm công nghệ cao và vấn đề môi trường tại khu vực ĐBSCL nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng; đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề môi trường để phát triển bền vững ngành tôm; đồng thời nghe các hộ nuôi tôm cá thể, hợp tác xã, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm xử lý môi trường nuôi tôm, phương pháp nuôi tôm theo công nghệ vi sinh: Giá thành thấp – Lợi nhuận cao – Cân bằng môi trường…

Ngành tôm đang gặp khó do bị cạnh tranh giá quyết liệt giữa các nước xuất khẩu tôm. Ảnh: Nhật Hồ

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, với diện tích hơn 140 ngàn ha, Bạc Liêu là một trong số 3 địa phương có diện tích và sản lượng nuôi tôm đứng đầu cả nước. Sản lượng hàng năm của Bạc Liêu đóng góp từ 20 - 21% tổng sản lượng tôm nuôi của cả nước.

Tuy nhiên, do nghề nuôi tôm của tỉnh Bạc Liêu nói riêng và cả nước nói chung ngày một phát triển tăng cả về số lượng và chất lượng, từ đó tạo nên một thách thức lớn về môi trường. Nếu như chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà vấn đề về ô nhiễm và xả thải ra môi trường không được xử lý tốt, thì sẽ trở thành trở ngại rất lớn trong tương lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp khó lường, môi trường trong nuôi trồng thủy sản được đánh giá là đang xuống cấp nghiêm trọng, ô nhiễm trên diện rộng và trở thành mối đe dọa tiềm ẩn, hội thảo lần này sẽ góp phần để ngành tôm tại nhiều địa phương phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Thanh Mỹ - Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Lan chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn trong ngành tôm với các đại biểu. Ảnh: Nhật Hồ

Nhiều tham luận cho rằng, nghề nuôi tôm nước lợ đã đến lúc phải hướng đến bền vững từ con giống, thức ăn, cách nuôi, xuất khẩu… TS Nguyễn Thanh Mỹ - Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Lan cho rằng người nuôi tôm Việt Nam bán với giá 5 USD đã khó lãi, trong khi các nước khác giá chỉ 1,2 USD. Theo ông Mỹ, muốn tôm nuôi tại Việt Nam giá thành giảm cần con giống chất lượng, thức ăn chất lượng, quy trình chất lượng. Muốn thế phải thay đổi cách nhận diện về các khâu này để tạo nên một hệ sinh thái bền vững, chất lượng.

Nhiều tham luận đều hướng đến quy trình nuôi, cách nuôi, nhưng điều mà hàng triệu người nuôi tôm nước lợ đang mong đợi là việc làm sao kéo giá tôm lên để người nuôi có lãi vẫn chưa được hội thảo phân tích, chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn