MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh chúc mừng Báo Lao Động nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6. Ảnh: PHƯƠNG HÀ

Góp phần hỗ trợ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàng Lâm thực hiện LDO | 14/08/2024 08:58

Thời gian qua, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) cũng như 19 Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Báo Lao động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn tại doanh nghiệp.

Thưa ông Nguyễn Hoàng Anh, ông có thể đánh giá một cách khái quát những kết quả mà Ủy ban đã đạt được trong thời gian gần đây?

- Ông Nguyễn Hoàng Anh: Sau 5 năm hoạt động, được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, với sự phối hợp của các cơ quan Trung ương, sự ủng hộ và đồng hành của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các hoạt động của Ủy ban và 19 doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu đã và đang đạt được những kết quả tích cực.

Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình chính trị thế giới chứng kiến nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Cùng với đó, những cạnh tranh chiến lược về kinh tế - thương mại, đối đầu về công nghệ giữa các nước lớn, biến động về thị trường tài chính, tiền tệ, hàng hóa và vận tải đã có những tác động tiêu cực tới nền kinh tế khu vực và trong nước, trong đó, có ảnh hưởng tới các Tập đoàn, Tổng Công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu. Trong bối cảnh đó, Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng Công ty đã nỗ lực cao độ, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, có nhiều sự đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Các Tập đoàn, Tổng Công ty tiếp tục thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong một số ngành, lĩnh vực, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước, góp phần bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo nguồn lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế, đồng thời, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Một trong những điểm sáng trong nửa đầu năm 2024 là doanh thu hợp nhất của 19 Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc Ủy ban ước đạt hơn 1 triệu tỉ đồng, bằng 113% so với cùng kỳ. Thành công này đến từ đâu thưa ông?

- Ông Nguyễn Hoàng Anh: Trong 6 tháng đầu năm 2024, các Tập đoàn, Tổng Công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu, doanh thu ước đạt hơn 1.000.000 tỉ đồng, bằng 76,28% kế hoạch năm và bằng 113% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 57.000 tỉ đồng, bằng 127% kế hoạch năm và bằng 127% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị nộp ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 86.000 tỉ đồng, bằng 75,24% kế hoạch năm.

Để có kết quả khả quan này, Ủy ban đã ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05.01.2024 của Chính phủ; trong đó, đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với Ủy ban và các doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tập đoàn, Tổng Công ty; góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Ủy ban đã thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành để hỗ trợ, thúc đẩy các Tập đoàn, Tổng Công ty duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, giữ vững vai trò của doanh nghiệp Nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế Nhà nước, dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Tích cực đổi mới phương thức, lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, điều hành. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các Tập đoàn, Tổng công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và sắp xếp lại, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng chủ động trao đổi, tham gia ý kiến, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình xem xét, giải quyết công việc của doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động của doanh nghiệp. Tham gia ý kiến với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, báo cáo; đặc biệt là những dự thảo văn bản liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp và Luật Quản lý, đầu tư vốn Nhà nước vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, sắp xếp lại doanh nghiệp… để kịp thời phát hiện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo và kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Ủy ban cũng thực hiện đầy đủ ngày càng chuyên nghiệp hơn chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với 19 Tập đoàn, Tổng Công ty. Trong đó, Ủy ban đã chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư quan trọng của các Tập đoàn, Tổng Công ty theo thẩm quyền, như: Chuỗi dự án khí - điện lô B; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I ⅈ Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng; các dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa, đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối, đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu; Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành; các dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phần 3 - Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1…

Để được những thành tích ấy, xin ông cho biết, đóng góp của công tác truyền thông, trong đó có Báo Lao Động như thế nào?

- Ông Nguyễn Hoàng Anh: Báo chí, phát thanh, truyền hình là cầu nối quan trọng để truyền tải thông tin đến công chúng về vai trò, tầm quan trọng và tính đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng, hình thành một cơ quan chuyên trách quản lý phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp và tách bạch giữa chức năng quản lý Nhà nước với chức năng đại diện vốn chủ sở hữu.

Các cơ quan báo chí cũng đã tích cực, đồng hành cùng Ủy ban trong công tác tuyên truyền về vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí còn là nơi tiếp nhận, truyền tải ý kiến góp ý, phản hồi của các tầng lớp nhân dân để Ủy ban hoàn thiện, thực hiện tốt hơn vai trò của mình; trên cơ sở đó, đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý giúp Ủy ban hoạt động hiệu quả tốt nhất theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình...

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ghi nhận những đóng góp của Báo Lao Động trong những năm qua, không chỉ thông tin sâu, đậm những vấn đề kinh tế, xã hội mà còn tham gia tích cực vào truyền thông chính sách, nêu được những vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất, kinh doanh để đồng hành, góp phần hỗ trợ vào sự phát triển của Ủy ban cũng như các Tập đoàn, Tổng Công ty do Ủy ban quản lý.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên, 14.8.1929- 14.8.2024, thay mặt lãnh đạo Ủy ban, tôi xin chúc Báo Lao Động ngày càng phát triển, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn