MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Bắt đầu dỡ phong toả tại tòa nhà 91 Đinh Tiên Hoàng

Anh Tuấn LDO | 14/05/2021 20:54

Với 100% kết quả xét nghiệm của lãnh đạo, công chức, nhân viên làm việc tại Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đều âm tính, sau 3 ngày thực hiện cách ly tại chỗ, chiều 14.5, trụ sở Tổng cục QLTT tại địa chỉ số 91 Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt đầu các thủ tục để dỡ bỏ phong tỏa.

Sau 3 ngày lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 và thực hiện cách ly tại chỗ, ngày 14.5, Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm đã thông báo kết quả xét nghiệm cho 81 cán bộ công chức, nhân viên làm việc tại trụ sở tòa nhà 91 Đinh Tiên Hoàng. Theo đó, 100% các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Trụ sở làm việc của Tổng cục QLTT tại tòa nhà số 91 Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do liên quan đến trường hợp bệnh nhân COVID-19 là ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco), nên đã bị phong toả, cách ly từ ngày 12.5.

Giám đốc Hacinco trước đó đã đến làm việc tại Công ty Cổ phần Đá quý và Vàng Hà Nội, công ty này có 1 văn phòng làm việc chung với trụ sở Tổng cục QLTT tại địa chỉ số 91 Đinh Tiên Hoàng.

Nhân viên Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm tiến hành khử trùng toàn bộ các phòng làm việc trong tòa nhà sau khi kết thúc thời gian phong tỏa. Ảnh: Trần Túc

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Tổng cục QLTT đã phối hợp với Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục để thực hiện dỡ bỏ lệnh phong tỏa với tòa nhà 91 Đinh Tiên Hoàng.

Toàn bộ lãnh đạo, công chức và nhân viên làm việc được di chuyển ra ngoài sau khi thực hiện sát khuẩn trực tiếp người và vật dụng cầm theo. Nhân viên Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ các phòng làm việc trong trụ sở Tổng cục.

Đến 18h30 chiều ngày 14.5 trụ sở Tổng cục QLTT tại số 91 Đinh Tiên Hoàng chính thức được dỡ bỏ phong tỏa. Ảnh: Trần Túc

Đến 18h30 chiều 14.5, các thủ tục khử khuẩn và dỡ bỏ rào chắn kết thúc. Trụ sở Tổng cục QLTT chính thức được dở bỏ phong tỏa tòa nhà.

Liên quan đến ca bệnh số 3633 và 3634 là vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội cho biết, hai người này có tiền sử đi Đà Nẵng về sau đó phát bệnh ở Hà Nội. Hai người đã di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người nên có số lượng người F1 rất lớn.

Đến sáng 14.5, bước đầu ghi nhận 157 F1, trong đó có 4 trường hợp đã dương tính với SARS-CoV-2. Hiện ổ dịch này đang được khẩn trương tiếp tục điều tra, truy vết. Đây là nguy cơ rất lớn lây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng, vì vậy 48 giờ tới là thời gian quyết định trong việc truy vết, khoanh vùng xử lý.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết ông Thanh vi phạm quy định về phòng chống dịch. Nếu tiếp tục xuất hiện F0, Công an Hà Nội vào cuộc, xem xét trường hợp này theo quy định của pháp luật. Đây là trường hợp gây hậu quả vì không khai báo y tế, đó là chưa kể đã có quy định hạn chế tụ tập đông người mà vẫn dự liên hoan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn