MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Hoa bán ngày 8.3 được giá, nông dân thu cả trăm triệu một sào

CẨM TÚ LDO | 07/03/2023 10:55

Người dân trồng hoa tại làng Tây Tựu, Mê Linh (Hà Nội) đang tất bật thu hoạch vụ 8.3 khi giá hoa bắt đầu tăng. Trong khi đó, chợ hoa Quảng Bá, nguồn hoa cũng dồi dào cung ứng đủ cho thị trường với vô vàn loài hoa khác nhau như: Hoa hồng, hoa hướng dương, hoa Lan, hoa Đồng Tiền...

Những ngày này, người dân trồng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang vui mừng chuẩn bị cho một vụ thu hoạch hoa mới, mừng ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3).

Nơi đây trồng hoa vào cả 4 mùa, các loài hoa tại làng cũng được trồng rất đa dạng, phong phú về chủng loại. Người dân thường cung cấp nguồn hoa tươi cho các chợ hoa, chợ đầu mối và khắp các tỉnh thành miền Bắc.

Năm nay, những chủ vườn phấn khởi vì thời tiết thuận lợi, giá bán hoa tăng cao do gần sát với rằm tháng 2 âm lịch và ngày lễ 8.3.

Hoa đồng tiền được được trồng và bán tại ruộng với giá 4.000 đồng/bông. Ảnh: Cẩm Tú

Trao đổi với Lao Động ngày 6.3, ông Tạ Văn Hùng (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm) cho biết, giá của các loại hoa sẽ tùy thuộc vào chất lượng và chủng loại.

Điển hình như thời điểm hiện tại, hoa hồng sẽ có giá đắt nhất, rơi vào 6.000 đồng/bông, các loại hoa khác như hoa cúc, hoa đồng tiền sẽ có giá là 4.000 đồng/bông.

Theo ông Hùng, thời tiết năm nay rất thuận lợi cho người làm nông. Thu hoạch năm nay được coi là ổn định hơn nhiều so với năm ngoái vì trong năm 2022, vẫn còn tồn tại nhiều dịch bệnh, nhiều nhà cũng hạn chế việc trồng trọt, đi lại. Do vậy, thời điểm đó hoa cực kỳ khan hiếm và được bán với giá đắt.

Hoa sẽ được chăm sóc khác nhau, tùy thuộc vào chủng loại. Ảnh: Cẩm Tú

Khi được hỏi về thu nhập của một sào hoa, bà Phí Thị Huệ (Tây Tựu) chia sẻ, giá hoa được tính theo từng thời điểm và chất lượng của hoa.

Một sào có thể thu được tầm 30 triệu - 40 triệu đồng, còn nếu trong thời điểm hoa khan hiếm sẽ có thể thu về lên đến 100 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu thời tiết xấu, chất lượng hoa kém thì sẽ rớt giá, nhiều gia đình chỉ có thể thu về vài triệu đồng hoặc thậm chí lỗ vốn.

Cách trung tâm Thủ đô khoảng 30km, làng hoa Mê Linh (Hạ Lôi, Mê Linh) được xem là thủ phủ hoa lớn nhất của Hà Nội.

Địa phương này có gần 2.000 ha trồng hoa các loại, trong đó, diện tích hoa hồng, hoa cúc chiếm tỷ lệ lớn. Hiện, trung bình mỗi ngày có hàng triệu bông hoa hồng được cung ứng cho thị trường phục vụ nhu cầu dịp lễ 8.3.

So với ngày thường, giá hoa tại đây đã cao hơn đáng kể. Với hoa hồng gai, chúng tôi bán được từ 6.000 - 7.000 đồng/bông. Hoa hồng nhung thời điểm mấy ngày trước còn bán được 10.000 đồng/bông.

Huyện Mê Linh được xem là thủ phủ hoa lớn nhất của Hà Nội. Hoa hồng gai được nhiều người ưa chuộng và bán với giá cao. Ảnh: Cẩm Tú

Mặc dù, giá bán xuất ở ruộng chỉ từ 4.000 đồng - 6.000 đồng/bông nhưng ở nhiều chợ, giá hoa được bán cao ngất ngưởng.

Tại chợ hoa Quảng Bá (Quảng An, Tây Hồ) các mặt hàng hoa đều được bán với giá thành rất cao: Hoa hồng được bán với giá thành là 250.000 đồng – 300.000 đồng/bó 15 bông, hay hoa đồng tiền được bán với giá 70.000 đồng – 100.000 đồng/ bó 7 bông.

Rất nhiều loài hoa khác nhau như: Hoa hồng, hoa huệ, hoa cúc... khoe sắc ở chợ hoa Quảng Bá. Ảnh: Cẩm Tú

Bên cạnh hoa hồng, nhiều loại hoa khác như hoa cẩm chướng, hoa cúc, hoa ly... cũng đang được bán giá cao hơn so với thường ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn