MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân tất bật thu hoạch hoa bán cho mối buồn hoặc đem ra chợ bán. Ảnh: Thu Hiền

Hà Nội: Hoa loa kèn vào mùa, nông dân thu hoạch 30 triệu đồng/sào

Thu Hiền LDO | 31/03/2023 09:47

Đi dọc trên cánh đồng hoa loa kèn tại xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội), không khó để bắt gặp hình ảnh người nông dân đang tất bật thu hoạch hoa mang về đổ buôn hay bán lẻ.

Đều đặn sáng sớm mỗi ngày, anh Nguyễn Tự Ngọc (37 tuổi, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) đi 9 km ra cánh đồng hoa tại xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng) để thu hoạch hoa loa kèn mang đi đổ buôn cho các chợ đầu mối như Quảng Bá, Hà Đông, Minh Khai… 

Anh Ngọc cho biết, gia đình anh thuê 6 sào đất ở Hạ Mỗ để trồng hoa loa kèn, trung bình mỗi lần thu hoạch anh sẽ chở về khoảng 100 bó hoa mang về. 

So với mọi năm, hoa loa kèn năm nay không được giá, giá bán buôn tại cánh đồng vào khoảng 120.000-150.000 đồng/bó (100 bông), bán lẻ có giá khoảng 180.000-200.000 đồng/bó (100 bông).

Anh Nguyễn Tự Ngọc đang cắt hoa loa kèn mang đi bán. Ảnh: Thu Hiền
Sau khi cắt, hoa được chia thành các bó nhỏ đưa về nhà để phân loại. Ảnh: Thu Hiền

Theo ghi nhận của Lao Động, dọc theo cánh đồng hoa Hạ Mỗ, người dân trồng hoa loa kèn đang hối hả thu hoạch trên cánh đồng để kịp đưa đi tiêu thụ, phục vụ nhu cầu chơi hoa những ngày đầu tháng 4.

Hoa loa kèn năm nay nở sớm hơn mọi năm gần 1 tháng nên ngay từ những ngày cuối tháng 3, người dân trồng hoa đã tất bật vào vụ thu hoạch.

Các nhà vườn tất bật thu hoạch hoa để đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường. Ảnh: Thu Hiền
Những nụ hoa đã chuyển từ màu xanh sang trắng, có kích thước lớn sẽ được người trồng thu hoạch trước. Ảnh: Thu Hiền
Mỗi ngày, một hộ dân thu hoạch hàng ngàn bông. Ảnh: Thu Hiền
Hoa cắt đến đâu được đưa đi tiêu thụ đến đó. Ảnh: Thu Hiền

Trước đây, hoa loa kèn thường được trồng trên cánh đồng ở phường Tây Tựu, song khoảng chục năm nay, người trồng hoa Tây Tựu đã thuê đất ở xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng) để thay đổi môi trường canh tác, cho hoa phát triển tốt hơn.

Nếu được chăm sóc tốt, một cành có thể cho tới 5 đến 7 bông. Ảnh: Thu Hiền

Bà Nguyễn Thị Hằng (53 tuổi, phường Tây Tựu) cho biết, trồng hoa loa kèn vừa ít vốn lại dễ chăm sóc hơn loại hoa khác. Mỗi vụ, gia đình đều thu hoạch được từ 25-30 triệu đồng/sào. 

"Hoa phát triển đều nhau nên không mất công tỉa cành, chăm bông như các loài hoa khác. Dù một năm chỉ có một vụ nhưng hoa bán chạy nên những người nông dân như tôi cũng rất chịu khó trồng loa kèn", bà Hằng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hằng chia sẻ, đang vào vụ chính là loại kèn ta, ngoài ra còn có một loại kèn khác mà các tiểu thương vẫn hay gọi là 'kèn tàu'. Ảnh: Thu Hiền

Theo người dân, loa kèn khác với nhiều loại hoa khác, thời gian sinh trưởng lâu, phải mất từ 6-8 tháng mới cho thu hoạch. Và mỗi năm hoa loa kèn chỉ có một vụ, thời vụ ngắn nên phải thu hoạch nhanh.

Cần cắt bán khi hoa đã chín, bông hé đầu cánh, nếu để quá hoa sẽ nở không bán được. Hoa khi nở có màu trắng tinh khiết cùng mùi thơm nhẹ nhàng nên hoa loa kèn được nhiều người ưa chuộng. Vì vậy, việc tiêu thụ hoa rất dễ dàng.

Hoa ở Tây Tựu chủ yếu được bán buôn và gói theo bó, mỗi bó gồm 100 bông. Ảnh: Thu Hiền
Nhà vườn nào cũng áp dụng kỹ thuật hiện đại, thắp điện tại vườn để điều tiết thời gian thu hoạch và giúp hoa sinh trưởng dài hơn, đẹp hơn. Ảnh: Thu Hiền
Những bó hoa được người dân mang xuống phố bán. Ảnh: Thu Hiền
Hoa loa kèn xuất hiện ở mọi ngóc ngách, con đường làng làng hoa Tây Tựu. Ảnh: Thu Hiền
Tại khu vực nội thành, hoa loa kèn được bán nhiều trên phố Thụy Khuê, Cầu Diễn, Mai Xuân Thưởng, Phan Đình Phùng...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn