MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc Khu Kinh tế Vũng Áng với nhiều dự án chậm tiến độ bị chấm dứt hoạt động. Ảnh: Trần Tuấn.

Hà Tĩnh chấm dứt hàng loạt dự án chậm tiến độ

TRẦN TUẤN LDO | 27/07/2024 10:41

Từ đầu năm 2024 đến nay, ngành chức năng Hà Tĩnh đã tiến hành chấm dứt hoạt động với 13 dự án, đang rà soát, tham mưu xử lý với hàng trăm dự án khác.

Ông Trần Việt Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh - cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có hơn 300 dự án chậm tiến độ phải xử lý theo quy định. Trong đó, tại Khu du lịch Xuân Thành (Nghi Xuân) có 73 dự án, ngoài Khu du lịch Xuân Thành có 240 dự án.

Từ đầu năm 2024 đến nay, các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã chấm dứt hoạt động với 8 dự án trong địa bàn Khu kinh tế, khu công nghiệp.

Đó là các dự án: Chế biến đá, xây dựng trạm trộn bê tông thương phẩm và bê tông nhựa Vũng Áng; Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm; Nhà máy sản xuất đóng gói hóa chất xét nghiệm y tế và sản xuất gia công lò đốt rác; Khu gia công tổng hợp; Nhà máy nguyên liệu và gia công xử lý kim loại; Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Đại Kim; Cửa hàng Xăng dầu và Thương mại dịch vụ Nam Hà Tĩnh; Trung tâm Thương mại, dịch vụ, khách sạn Kim Ngân.

Ngoài địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp cũng đã chấm dứt 5 dự án, gồm: Xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên đất cát bạc màu tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên; Trung tâm hươu giống Việt Nam tại huyện Hương Sơn; Xây dựng khu đô thị tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh; Khu thương mại, sản xuất cơ khí Thương Phú tại CCN Phù Việt, huyện Thạch Hà; Sản xuất rau, củ, quả trên vùng đất cát hoang hóa, bạc màu ven biển tại xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh đã xử lý 12 dự án vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xử phạt với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh thực hiện kiểm tra việc quản lý sử dụng đất của 25 tổ chức sử dụng đất, đã xử lý 1 dự án vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xử phạt với tổng số tiền 60 triệu đồng;

Tham mưu gia hạn sử dụng đất đối với 15 dự án vi phạm pháp luật đất đai (chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng), người được gia hạn sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước khoản tiền thuê đất tương ứng là 3,81 tỉ đồng, đến nay đã nộp 1,36 tỉ đồng.

Một dự án bỏ hoang lãng phí đất đai, tài sản đã đầu tư ở Khu Công nghiệp Đại Kim (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Ảnh: Trần Tuấn.

Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh chậm tiến độ đã được gia hạn sử dụng đất nhưng không hoàn thành sẽ thu hồi đất trừ trường hợp có lý do bất khả kháng và tiếp tục kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức theo kế hoạch.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức kiểm tra, gia hạn tiến độ sử dụng đất cho 4 dự án và đang tiếp tục rà soát, xử lý các dự án khác trong địa bàn Khu kinh tế, khu công nghiệp theo thẩm quyền.

Ông Trần Việt Hà cho rằng, các sở, ngành, địa phương Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ xử lý các dự án chậm tiến độ đã tích cực triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, do số lượng dự án lớn, các nội dung tồn đọng khá phức tạp, công tác phối hợp của một số chủ dự án chưa được tốt, hành lang pháp lý xử lý tồn đọng chưa đầy đủ... nên kết quả xử lý các dự án chậm tiến độ còn hạn chế, vướng mắc.

“Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh đang tiếp tục rà soát các dự án còn lại và sẽ tham mưu thực hiện chấm dứt hoạt động đối với các dự án đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm”, ông Hà khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn